Di tích khảo cổ lâu đời nhất trên thế giới? bí mật của khối đá khổng lồ dưới nước

Đây có phải là di chỉ khảo cổ lâu đời nhất trên thế giới hay là một tạo tác của thiên nhiên?

Theo số liệu thống kê, cứ mỗi năm lại có thêm nhiều công trình cổ đại huyền bí ở dưới đáy đại dương, sâu nơi lòng đất hoặc trong những khu rừng rậm được các nhà khảo cổ tìm ra.

Một phát hiện mới về những khối đá dưới nước ở ngoài khơi đảo Yonaguni đã làm nên một cuộc tranh luận sôi nổi trong giới nghiên cứu khoa học. Yonaguni là tên của một hòn đảo nằm ở vị trí giữa biển Đông Trung Quốc và Thái Bình Dương, thuộc quần đảo Ryukyu, ngày nay là địa phận tỉnh Okinawa của đất nước Mặt Trời mọc.

Đó là một khối đá có tạo hình một vòng cung tựa như một cổng thành hoặc vòm của tòa cung điện. Được phát hiện bởi một thợ lặn.

Nó nằm sâu dưới đáy biển và im lìm như có mặt ở đây từ rất lâu.

Với chu vi mặt trên hơn vài trăm mét. Giữa có lổ hổng một người có thể chui qua được. Điều này làm người xem liên tưởng đến trước đây có thể là tòa nhà nào đó được xây dựng bởi con người, qua thời gian, sự xâm lấn của biển đã tạo nên một đống đổ nát và vùi chôn nó sâu trong lòng đại dương.

Ước tính, về độ tuổi thì có lẽ, nó đã có mặt ở đây trên 10.000 năm trước. Vậy đây có thể là tàn tích lâu đời nhất trên thế giới. Điều này làm cho người dân Okinawa rất vui mừng.

Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng nào kết luận về phát hiện trên là do con người tạo ra, cho nên cuộc tranh luận về tạo tác tự nhiên hay do con người vẫn chưa có hồi kết.

Nhưng dù sao thì trang Web địa phương đã đưa tin về khối đá này và nó rất nổi tiếng, mang đến cho mọi người sự tò mò. Rất nhiều khách du lịch tìm đến, muốn được lặn xuống để tận mắt chiêm ngưỡng nó.

Có rất nhiều đặc điểm nổi bật của khối đá này. Ví như lỗ hổng con người có thể chui qua được là hình một trái tim, rồi bốn cột trụ vũng chắc như được tạo ra từ con người. Chưa kể đến các chi tiết kiến tạo tinh vi như đẽo gọt,…Dẫu cho đó là tạo tác của tự nhiên hay do con người thì thực sự vẫn để lại nhiều ấn tượng và bí ẩn.

Không ít người đã từng nghe nói đến nền văn hóa Atlantis bị thiên tai vùi sâu dưới biển, những công trình hoành tráng lệ ở Peru, kim tự tháp Ai Cập… Tất cả đều đã làm hao tốn biết bao công sức điều tra, nghiên cứu của nhóm các khoa học gia để biết được nguồn gốc và tuổi thọ của chúng.

Và phát hiện trên ở Nhật Bản cũng nằm trong số đó.

Tham khảo: jp

TT

Vùi 5000 sinh vật biển dưới băng, công viên Nhật nhận phải nhiều chỉ trích

Dưới ánh nắng chói chang và biển xanh lấp lánh, cùng hát vang bài ca Japo!

Nếm trải cảm giác yêu quái vật của nàng Belle (Người đẹp và quái vật) trong loạt Game tình cảm-biến thái của Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: