Số phận của chàng Host số 1 Nhật Bản khi dấn thân vào Showbiz

Phố Kabukicho thuộc quận Shinjuku là nơi nổi tiếng tập trung những cửa hàng thú vị chỉ hoạt động về đêm.
Một trong số đó là Host Club, nơi các chàng trai sẽ phục vụ tận tình những nữ chủ nhân lui đến.

Nếu Kyabakura là nơi các cô gái phục vụ rượu cho nam giới thì Host Club hoàn toàn ngược lại. Các Host điển trai sẽ cho các nữ khách hàng trải nghiệm những dịch vụ tương xứng với số tiền bỏ ra.

Tên tuổi đứng đầu trong giới Host Club, phải kể đến một chàng trai xuất thân từ Club Ai (クラブ愛 ) phố Kabukicho, 5 năm liền xếp vị trí thứ 1 – Jin Shirosaki (城咲仁).

Ảnh: https://ameblo.jp/shirosaki-jin/

Giá của một lần vui chơi trong Host Club không hề rẻ. Một đêm, số người tiêu đến 100.000 Yên ( hơn 20 triệu) không hề ít, thỉnh thoảng còn có những quý bà chi hẳn 1.000.000 Yên (hơn 200 triệu) nếu muốn được những Host hàng đầu phục vụ.

Càng nổi tiếng, tiền lương của chàng Host đó sẽ càng cao. Trường hợp của Shirosaki, ở thời kỳ đỉnh cao, bằng số tiền kiếm được, anh còn tậu được cho mình mỗi tháng một chiếc Ferrari.

Kiếm tiền giỏi nhưng tiêu pha cũng không hề kém cạnh, ước tính vào khoảng 30 triệu Yên một lần mua xe, chưa kể việc sắm sửa những thứ đắt tiền khác. Mỗi tháng anh này dùng đến 50 triệu Yên.

Thế nhưng, chàng trai ấy nổi tiếng số 1 trong giới Host Club đã từ bỏ con đường cũ và quyết định tiến vào Showbiz.

Dù thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, nhưng mức lương anh kiếm được lại không thể trở lại như thời kỳ trước đây. Có khi chỉ vỏn vẹn 18.000 Yên (hơn 3 triệu đồng) /tháng. Mức lương chẳng đủ sống tại Nhật Bản.

Vì vậy, để tăng thêm thu nhập, anh buộc phải kiếm thêm công việc mới. Đó là tham gia vào kênh bán hàng trên TV, chuyên mục đồ dùng nhà bếp.

Hiện nay anh này đã 41 tuổi 

Ảnh: https://abematimes.com/posts/1404161

Xuất thân từ gia đình có truyền thống đầu bếp. Thời còn làm Host anh thường xuyên tự nấu nướng. Vừa được ngắm trai đẹp vào bếp, vừa mua được sản phẩm tốt, Shirosaki nhanh chóng tạo chỗ đứng cho mình trong vai trò bán hàng nhà bếp.

Dù công việc hiện tại bấp bênh hơn trước kia, thế nhưng câu chuyện về một chàng trai từng là Host số 1 Nhật Bản bỏ nghề, dấn thân vào Showbiz để nhận về mức lương bèo bọt thật sự khiến người nghe “dở khóc dở cười”.

Dẫu sao thì anh vẫn đang cố gắng trên bước đường sự nghiệp “đầy tai tiếng” bao gồm cả hát hò, phim ảnh và Radio…Cùng chúc cho sự nghiệp của anh sẽ có nhiều khởi sắc, để đến một lúc nào đó có thể quay lại thời kỳ đỉnh cao như trước đó.

Kengo Abe

Host-Nghề tiếp rượu cho các quý cô ở Nhật

Tiếng Nhật theo giới ! Làm thế nào để sống đúng giới tính ở Nhật?

Ông già KFC đã biến hóa như thế nào khi “nhập cảnh” vào “mảnh đất sáng tạo” Nhật Bản

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: