Cô gái Nhật giẫm chân lên đầu người đàn ông ngoại quốc, sự thực sau bức ảnh gây hoang mang này là gì?

Ở một đất nước mà bạn có thể thấy búp bê tình dục được bán phổ biến, những chiếc gối ôm gợi cảm dành cho các cô nàng, anh chàng độc thân và vô số tạp chí khiêu dâm cũng như đi đầu về ngành công nghiệp phim người lớn. Vì thế, chẳng ai trách bạn khi lỡ nghĩ, Nhật Bản là một quốc gia mà chuyện tế nhị được nói đến không phải e dè.

Tuy nhiên, có một sự mâu thuẫn có thể nhìn thấy khi đến xứ sở này. Đó là, xã hội Nhật bảo thủ đến mức khó có thể nhìn thấy hành vi tế nhị này công khai giữa mọi người. Hoặc chẳng thấy người Nhật nào cởi mở khi nói về vấn đề tình dục. Thậm chí những cử chỉ ôm hôn, nắm tay giữa những cặp tình nhân cũng hiếm gặp nơi công cộng.

Vì vậy, chắc chắn, hình ảnh dưới đây được ghi lại ở một khu vực đông đúc gần Tokyo sẽ làm người xem bất ngờ.

Bức ảnh trên Twitter cho thấy một người phụ nữ Nhật Bản đang giẫm chân có mang giày của mình lên đầu một người đàn ông ngoại quốc ở ga Shibuya.

Nếu người xem còn nghi ngờ về điều này thì hãy cận ảnh hình dưới đây.

Liệu có ai đang nghĩ rằng, người đàn ông và phụ nữ trên đang thực hiện kiểu nghi thức tôn giáo nơi công cộng, đại loại như kiểu “hôn giày”?

Hoặc bạn có nghĩ rằng, đây là chiến tích của một cô gái đuổi theo tên trộm và quật ngã được hắn ta?. Chắc chắn, hành động giẫm chân lên mặt một người nước ngoài của cô gái Nhật sẽ làm người qua đường băn khoăn.

Và sự thực dưới đây.

Rất nhanh chóng, cư dân mạng nhận ra người đàn ông trong bức ảnh là một người dùng Twitter với tên “Lou-chan”. Theo thông tin trên mạng xã hội thì anh ấy đến từ Brooklyn ở New York, có thể nói thành thạo tiếng Nhật và thi thoảng dạy tiếng Anh.

Trong khi có rất nhiều thứ ở xứ sở Mặt Trời Mọc thu hút anh ấy. Thì có lẽ, một trong những điều mà Lou – Chan thích nhất là những người phụ nữ Nhật. Anh ấy từng chia sẻ rằng, rất vui khi được nhìn ngắm những cô gái Nhật khi ở ga Shibuya.

Lou-chan nói rằng, anh cảm thấy hồi hộp khi bị một cô gái Nhật tấn công, và anh muốn trải nghiệm điều đó. May mắn thay, trong một số chuyến đi gần đây đến đất nước Anh Đào, anh đã gặp một số cô gái trẻ, họ sẵn sàng giúp anh được trải nghiệm cảm giác đó.

Anh ấy thậm chí còn được phỏng vấn bởi một đài phát thanh ở Osaka ( hành động kỳ quặc khi chui dưới gầm bàn)

Việc để người khác giẫm đôi giày không mấy sạch sẽ lên người chắc chẳng có ai thích nữa là mong muốn. Nhưng có lẽ, với Lou – chan, đó dường như là một sự “sùng bái” đến yêu thích và không lúc nào là ngơi nghỉ.

Với sở thích quái lạ này, sẽ rất hứa hẹn trong tương lai, Lou – chan sẽ được thưởng thức nhiều kiểu giày vốn rất phổ biến trên thị trường Nhật Bản.

Bạn nghĩ sao về điều này?

Tham khảo:en-japan.topnews

TZ

Ngoại hình hay tài chính? khảo sát về lựa chọn bạn đời của phụ nữ Nhật

Phụ nữ Nhật làm gì để nâng cao thương hiệu rượu Sake của họ?

Make up trong suốt – bí quyết thu hút ánh nhìn của phụ nữ Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: