Phong tục “Tặng quà mùa hè” của người Nhật

Ở Nhật, vào những ngày hè nóng nực, nguời ta có tập quán tặng quà cho những người mà họ biết ơn.

Người ta gọi đó là “Ochugen”.

eyecatch0211-440x219

Không hẳn là những món mình tự làm, mà có thể là những đồ mà bạn có thể mua ở cửa hàng.

Bạn có có thể gọi điện đặt hàng “Ochugen”, sau đó người cửa hàng sẽ mang quà tặng đến cho người bạn muốn tặng.

Những người bạn có thể tặng quà như khách hàng, cấp trên với cha mẹ, anh chị em.

067

Bạn có thể lựa chọn quà là những món ăn, thức uống hoặc những thứ chỉ có thể ngắm nhìn được thôi thì người nhận cũng cảm thấy vui rồi.

Đặc biệt nếu bạn tặng những thứ cần thiết cho mùa hè thì càng tốt.

Theo người Nhật thì thứ tốt nhất để tặng có lẽ là Bia.

Mua xong, bạn đóng gói cẩn thận, gửi đi với tư cách là một quà “Ochugen” như thế là tốt rồi.

Người Nhật rất tỉ mỉ về bề ngoài nên bạn phải thật để ý đặc điểm này nhé! Một món quà được đóng gói đẹp sẽ được đánh giá rất cao.

f504ea018652c0

Bún Shomen cũng rất được người Nhật ưa chuộng để gửi tặng vào mùa hè.

Vì thời tiết nóng nực ăn cơm sẽ rất khó nuốt bởi vậy tặng bún cũng là một ý tưởng hay.

Nếu nhà nào có các em bé thì gửi tặng nước trái cây hoặc thạch rau câu cũng khá tốt.

Nếu bạn đi trực tiếp đến nhà của họ thì mua trái cây mang theo cũng là một ý tưởng không tồi.

Mùa này món quả anh đào cũng rất ngon. Vì đào Nhật ngọt dịu, mềm và dễ ăn.

Nếu bạn đang làm cho các công ty Nhật hay có những người bạn Nhật thì việc gửi quà tặng “Ochugen” dịp này là khá thích hợp đấy.

Khi gửi có thể người nhận sẽ không biết đó là món quà về việc gì nên bạn hãy liên lạc nhắn nhủ rằng đây là quà “Ochugen” nhé!

Làm được điều này, tình cảm của bạn với người Nhật sẽ tốt lên nhiều.

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: