Vì sao Nhật Bản gần như không có tội phạm dùng súng?

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là 6 người, trong khi con số đó ở Mỹ là 33,599.

Vậy nguyên nhân vì đâu? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Điều kiện khắt khe

Nguồn ảnh baomoi

Nếu muốn mua một khẩu súng tại Nhật Bản, bạn cần có quyết tâm và kiên nhẫn. Trước hết, bạn phải tham gia một lớp học đầy đủ, phải vượt qua kỳ thi lý thuyết và kỳ thi bắn với điểm số đạt trên 95%. Ngoài ra, bạn còn phải kiểm tra sức khỏe, có giấy xác nhận không bị bệnh tâm thần hay sử dụng ma túy.

Các nhà chức trách cùng cảnh sát sẽ xem xét quá trình hình sự và tìm kiếm mối liên hệ của bạn với các nhóm cực đoan. Sau đó, họ còn điều tra gia đình và cả đồng nghiệp của bạn.

Nguồn ảnh NetNews

Cảnh sát có quyền từ chối cấp giấy phép các loại vũ khí, đồng thời có quyền tìm kiếm và trưng dụng những vũ khí ấy. Đặc biệt, súng ngắn cầm tay bị nghiêm cấm hoàn toàn ở Nhật Bản, chỉ có súng săn và súng hơi là được phép sử dụng.

Quản lý chặt chẽ

Pháp luật Nhật Bản đặt ra giới hạn về số lượng các cửa hàng vũ khí. Ở hầu hết tất cả các tỉnh của Nhật, không thể có hơn 3 cửa hàng mỗi tỉnh và bạn chỉ có thể mua được đạn mới sau khi trả lại các vỏ đạn đã sử dụng từ lần mua trước. Vì theo luật, bất cứ viên đạn nào bắn đi, vỏ đạn đều phải nộp lại cho các nhà chức trách.

Nguồn ảnh Pinterest

Cảnh sát phải được thông báo về nơi để súng và đạn dược – và chúng phải được để ở nơi riêng biệt, có khóa và chìa khóa. Cảnh sát cũng kiểm tra súng một năm một lần. Và sau ba năm, giấy phép của bạn hết hạn, bạn lại phải tham gia khóa học và phải vượt qua các cuộc kiểm tra.

Luật pháp nghiêm ngặt

Luật sử dụng súng ở Nhật ra đời vào năm 1958, nhưng ý tưởng của chính sách này được khởi nguồn từ hàng thế kỉ trước.

Nguồn ảnh 産経ニュース

“Kể từ khi súng xuất hiện trong nước, Nhật Bản luôn có những luật quản lý nghiêm ngặt”. Ông Iain Overton, giám đốc điều hành của tổ chức “Hành động vì bạo lực vũ trang” (Action on Armed Violence) và là tác giả của cuốn sách Gun Baby Gun, cho biết.

“Nhật là quốc gia đầu tiên thi hành các luật quản lý súng và tôi nghĩ đây là cơ sở để nói rằng súng không có vai trò gì trong xã hội dân sự”

Từ năm 1685, mọi người được trả thưởng khi từ bỏ vũ khí nóng. Chính sách này được Overton miêu tả “có lẽ là khởi đầu cho ý tưởng mua lại súng”.

Cảnh sát cũng hạn chế dùng súng

Nguồn ảnh 中央武

Cảnh sát Nhật hiếm khi sử dụng súng và họ coi trọng võ thuật. Tất cả cảnh sát đều được hi vọng đạt được đai đen môn võ Judo. Họ dành nhiều thời gian tập luyện Kendo (chiến đấu bằng kiếm tre) hơn là cách sử dụng vũ khí nóng.

“Đối phó với bạo lực là không sử dụng bạo lực. Phải luôn có sự tiết chế. Trong năm 2015, trên toàn quốc, cảnh sát Nhật chỉ phải nổ súng 6 lần” nhà báo Anthony Berteaux nói.

“Những gì cảnh sát Nhật làm là sử dụng những tấm đệm lớn để cuốn những đối tượng đang gây sự hoặc say rượu thành một cái bánh cuộn nhỏ và mang họ về đồn cảnh sát để giữ họ bình tĩnh trở lại.”

Nguồn ảnh xn

Overton nói điều này trái ngược với mô hình ở Mỹ, “quân sự hóa cảnh sát”.

“Nếu quá nhiều cảnh sát rút súng để đối phó với tội phạm sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang thu nhỏ giữ cảnh sát và tội phạm” ông nói.

Được biết trước đây đã từng xảy ra trường hợp cảnh sát tự sát bằng súng, sau đó Nhật Bản đã đưa ra qui định cảnh sát không được phép mang vũ khí khi không làm nhiệm vụ và phải để lại súng tại cơ quan sau khi kết thúc giờ làm việc.

Nguồn ảnh Mdz

Nhà báo Jake Adelstein có lần tham gia một buổi tập bắn súng. Khi kết thúc buổi tập, các vỏ đạn được thu thập lại và mọi người rất lo lắng khi không tìm thấy một trong số chúng.

“Một vỏ đạn đã biến mất- một viên đạn đã bị dùng sai mục đích- và không ai được phép rời khỏi vị trí trước khi vỏ đạn được tìm thấy”. Ông kể lại.

Nguồn ảnh vozForums

Không có sự phản đối nào với các quy định về việc chỉ được dùng súng để giải trí, Bertaux cho biết. “Việc này được bắt nguồn từ tình cảm của những người theo chủ nghĩa hòa bình rằng chiến tranh quá kinh khủng và chúng ta không thể để điều đó lập lại lần nữa”.

“Mọi người cho rằng hòa bình luôn luôn tồn tại và khi bạn có nền văn hóa như vậy, bạn thật sự không cảm thấy cần phải trang bị hay sở hữu bất cứ vật dụng gì có thể phá vỡ sự hòa bình đó”.

Nguồn ảnh Photo Blog

Mặc dù ở Nhật có băng đảng Mafia nổi tiếng đáng sợ không thua kém gì nhiều băng đảng khác trên thế giới là Yakuza, thế nhưng vì sự kiểm soát quá chặt chẽ, cộng với nét văn hoá “dùng kiếm thay vì dùng súng” nên những trường hợp thanh toán bằng “hàng nóng” hầu như rất hiếm xảy ra ở quốc gia này.

Giờ thì bạn đã biết vì sao Nhật Bản gần như không có tội phạm dùng súng rồi đúng không?

Hải Âu

Đang giảng bài thầy giáo bất thình lình lôi súng ra và lý do đằng sau đó

Kết cục của nữ cảnh sát Nhật khi lỡ yêu phải thành viên Yakuza

Nổi tiếng lịch thiệp, nhưng một khi đối mặt với nhóm đua xe trái phép, đây là cách cảnh sát Nhật ra tay trấn áp

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: