Tin nhanh: Người Việt bị bắt vì kinh doanh cơ sở mát xa trái phép tại Tokyo

Vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm người Việt Nam vì tình nghi kinh doanh tiệm mát xa trái phép. Cửa tiệm nằm gần ga JR Hamamatsu-cho quận Minato, thành phố Tokyo.

Cảnh sát đã xác định được danh tính của nghi phạm là Trần Thị Hạnh (?), 41 tuổi. Cửa tiệm mát xa mang tên “Princess”, không chỉ đơn thuần là cơ sở xoa bóp mà còn là tụ điểm bán dâm trái phép. Đặc biệt hơn, trong số những cô gái bị nghi phạm lợi dụng, hầu hết đều là những du học sinh, thực tập sinh người Việt đã hết hạn Visa và cố tình bỏ trốn.

Ảnh chụp Video ANN News 

Được biết, nghi phạm đã cố tình thu tất cả hộ chiếu của các cô gái này hòng ngăn họ bỏ trốn.

Trong tháng 2, theo thông tin điều tra, nghi phạm còn cố tình tổ chức dịch vụ bán dâm với những khách hàng nam tại một khu vực khác, nơi mà các hoạt động mua bán tình dục bị cấm.

Hiện, nghi phạm vẫn phủ nhận các cáo buộc. Ngoài nghi phạm Trần Thị Hạnh, cảnh sát còn bắt giữ 5 cô gái khác để tiến hành điều tra làm rõ.

Theo NNN News 

Chee

Báo động: Người Việt đứng đầu danh sách số vụ phạm pháp tại Nhật năm 2017

[So sánh vui] Bi hài chuyện hói đầu giữa người Việt và người Nhật

Món ăn người Nhật cực thích nhưng người Việt lại thấy kinh

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: