Nhật Bản chính thức bị soán mất ngôi vị số 1 thế giới trong bảng xếp hạng tuổi thọ năm 2018

Dân tộc nào sống lâu nhất thế giới? Đây là nội dung khảo sát thường niên của tổ chức y tế thế giới WHO.

Theo đó, mỗi năm Nhật Bản luôn là quốc gia dẫn đầu thế giới bảng xếp hạng.

Và năm 2018 cũng không ngoại lệ, với 84,2 tuổi trung bình, Nhật Bản lại được xướng tên trong Top đầu thế giới.

Thế nhưng có một điều phải xem lại, đó là “sống lâu liệu có phải là thứ quan trọng nhất của đời người? Chỉ sống thôi thì có ý nghĩa gì hay sao?”

Xét về khía cạnh sống vui, sống khoẻ, người ta thấy rằng đây mới là yếu tố quyết định ý nghĩa của một đời người.

Vì vậy, thay vì chăm chăm đo đặt số tuổi thì thế giới đặt ra một quan niệm mới gọi là ” Tuổi thọ khoẻ” , nghĩa là độ tuổi mà một người đạt được độ dẻo dai, khoẻ khoắn nhất.

Ảnh: http://www.city.okayama.jp

Và kết quả cho thấy, Nhật Bản đã thua trước đất nước sạch nhất thế giới – Singapore với 76,2 tuổi.

Theo sau đó là Nhật, vị trí thứ 3 và 4 lần lượt thuộc về Tây Ban Nha và Thuỵ Sĩ.

Sự chênh lệch giữa tuổi thọ khoẻ và tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản được thể hiện dưới biểu đồ sau:

Ảnh: https://www.biosupli.jp/hpgen/HPB/entries/29.html

+Tuổi thọ ở nam: 80,21 tuổi

+Tuổi thọ khoẻ ở nam: 71,19 tuổi

-> Chênh lệch 9,02 tuổi

+Tuổi thọ ở nữ: 86,61 tuổi

+Tuổi thọ khoẻ ở nữ: 74,21 tuổi

-> Chênh lệch 12,4 tuổi

Nhưng thú vị nhất vẫn là trường hợp của Mỹ, tuổi thọ trung bình 78,5 nhưng tuổi thọ khoẻ chỉ có 68,5.

Trong số những nước có cùng xu hướng chênh lệch cao giữa tuổi thọ và tuổi thọ khoẻ thì chỉ có Mỹ là nước tiên tiến còn sót lại. Chung số phận với Somali, Afghanistan…

Với chỉ số đó, Mỹ xếp thứ 40 và bị Trung Quốc (thứ 37) đánh bại…

Nguyên nhân đến từ việc số nạn nhân của việc sử dụng chất kích thích quá liều và tự sát tăng cao.

Ảnh: https://ketuatusagetai.com/blog-6/diabetes/

Còn bạn, giữa đất nước lạc quan nhưng sức khoẻ của người dân không được đảm bảo và đất nước có chế độ y tế hàng đầu như Nhật Bản nhưng thiếu hạnh phúc, bạn chọn sống ở quốc gia nào?

Kengo Abe 

Những nhân vật Anime gắn liền tuổi thơ người Nhật -khác gì với Việt Nam?

Tại sao phụ nữ Nhật Bản sống lâu và không béo phì

Sống lâu như người Nhật Bản… không khó

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: