[Nóng hổi] Tranh cãi về tên gọi “khó hiểu” của nhóm nhạc “chị em” của AKB48 tại Việt Nam

Ngày 21/6, tại TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo “Yeah 1 Thank You Party”, đại diện công ty giải trí YAG Entertainment công bố cái tên thứ 7 tiếp nối 6 nhóm nhạc chị em “quốc tế” của AKB48.

Nhóm mang tên SGO48.

Được lấy từ chữ viết tắt trong tên gọi cũ của TP.Hồ Chí Minh. Vâng, SÀI GÒN !

Ảnh: https://news.goo.ne.jp/picture/entertainment/mdpr-1774621.html

Có lẽ AKB48 không còn là nhóm nhạc quá xa lạ với những Fan của xứ sở Mặt Trời mọc. Nếu nói AKB48 là nhóm nhạc thần tượng được yêu thích nhất Nhật Bản có lẽ cũng không ngoa.

Các bài hát của nhóm luôn được đánh giá cao cả về giai điệu lẫn nội dung bởi giọng hát hay, truyền cảm và biết cách đưa các hiện tượng xã hội vào trong ca từ. Hiện tại nhóm có hơn 500 ca khúc với phong cách âm nhạc đa dạng từ Pop, Rock đến Ballad.

AKB48 còn là một trong những nhóm nhạc đạt kỷ lục Guinness thế giới với thành tích “Ban nhạc có nhiều thành viên nhất thế giới”.

Hằng năm nhóm đều tiến hành bầu cử để chọn ra gương mặt trung tâm, chế độ này gọi là Senbatsu.

Chế độ Senbatsu có thể được hiểu đơn giản chính là việc chọn lọc ra một số thành viên xuất hiện trong các đợt single và các thành viên này cũng sẽ đảm nhận vai trò tham gia vào các sự kiện quảng bá hay xuất hiện trên các trang báo, tạp chí hay chương trình truyền hình.

Số lượng thông thường từ 7 cho đến 21. Chính vì thế mỗi thành viên phải nỗ lực không ngừng bởi chỉ cần phong độ sa sút một tí là họ sẽ bị loại khỏi đội hình chính và đẩy xuống các đội dự bị thấp hơn, nhường chỗ cho những thành viên mới.

Ngoài AKB48 thuộc cấp quốc gia còn có những nhóm nhỏ hơn hoạt động ở các tỉnh thành trên khắp nước Nhật và thậm chí là thế giới.

Nói về số lượng nhóm nhạc chị em “quốc tế” của AKB48 có thể kể đến JKT48 (Jakarta – Indonexia), BNK48 (Bangkok – Thái Lan), TPE48 (Đài Bắc), MNL48 (Manila – Philippin), AKB48 Team SH (Thượng Hải), MUM48 (Mumbai – Ấn Độ). Tiếp nối sự thành công của 6 nhóm nhạc phiên bản quốc tế, Sài Gòn -Việt Nam vinh dự trở thành quốc gia tiếp theo mà nhóm đặt chân đến. Công ty chủ quản YAG Entertainment.

Tin tức đăng tải trên Instagram AKB48

Được biết, buổi tuyển chọn dự kiến tiến hành từ 1/8/2018 (hoặc tháng 7) và Debut vào tháng 11 hoặc 12. Màu của nhóm nổi bật với màu hồng cánh sen, màu của quốc hoa Việt Nam.

Ảnh: https://www.nna.jp/news/show/1779018

Tuy nhiên, bên cạnh sự mừng rỡ của các Fan Việt Nam thì một số Fan Nhật bày tỏ thắc mắc về tên nhóm.

“SGO là gì?” 

“Phải chăng là Sagamiono? (tên một nhà ga ở Nhật)?”

Hay Sogo? (tên một trung tâm thương mại)”

Khác với những quốc gia lựa chọn thủ đô hay tên thành phố nổi tiếng thì ban tổ chức lại quyết định chọn Sài Gòn, tên cũ trong quá khứ của TP. Hồ Chí Minh. Có lẽ trong những người Nhật chưa bao giờ đến Việt Nam, ít ai biết đến Sài Gòn. Thiết nghĩ, nếu đặt là HCM48 hay HN48 thì người Nhật sẽ dễ dàng nhớ ra hơn chăng?

Xoay quanh vấn đề tên gọi của nhóm, còn có rất nhiều quan ngại về hình thức biểu diễn đông thành viên, cách thức tuyển chọn, đào tạo cũng như xu hướng mà nhóm sẽ theo đuổi. Liệu một nhóm nhạc theo đuổi phong cách đáng yêu của Nhật Bản sẽ vượt qua lời nguyền “tan rã” của các Band Group trước đây ở Việt Nam và tạo nên một xu hướng mới sau K-pop? Cùng chờ đợi xem nhé!

Chee

Bất ngờ với chính sách đổi mới của nhóm nhạc đình đám AKB48 -Có thể Fan sẽ buồn

Vì sao CD mới nhất của Nhóm nhạc thần tượng AKB48 bị Fan vứt vào thùng rác chỉ sau một ngày phát hành

Thành viên cũ của AKB quyết định thực hiện Photobook đầu tiên của mình tại Việt Nam trước khi tốt nghiệp

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: