[Bảng xếp hạng] 6 khuyết điểm ít ai ngờ đến của thành phố Tokyo

Khi nói đến bảng xếp hạng các thành phố, dù ở lĩnh vực nào Tokyo – Nhật Bản cũng thường là cái tên xuất hiện trong Top đầu. Từ thành phố đông dân nhất thế giới, điểm du lịch hàng đầu dành cho khách nước ngoài, đến thành phố an toàn nhất trên thế giới…

Tuy nhiên theo một khảo sát của trang Mynavi, thành phố Tokyo lại bất ngờ xếp chót ở 6 lĩnh vực. Hãy cùng Japo tìm hiểu xem đó là 6 lĩnh vực nào. Chắc chắn bạn sẽ được phen bất ngờ đấy.

6) Trẻ sơ sinh

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, phụ nữ Tokyo có tổng tỷ suất sinh (số trẻ em trung bình được sinh ra từ một người phụ nữ) là 1,13 trẻ.

Ảnh: afamily

Có nghĩa là một người phụ nữ chỉ có thể sinh ra 1 và ⅛ đứa trẻ. Bạn có thấy giật mình vì điều này không?

5) Đất nông nghiệp

Theo bộ Nông- Lâm nghiệp và Thuỷ sản, Tokyo có 8,460 ha đất nông nghiệp, là tỉnh có tỷ lệ đất nông nghiệp thấp nhất cả nước. Hầu hết tập trung chủ yếu ở phía tây Tokyo. Các khu vực lân cận như tỉnh Ibaraki, đất nông nghiệp chỉ còn khoảng 173,000 ha.

4) Sản xuất lúa gạo

Vì còn rất ít đất nông nghiệp nên không có gì ngạc nhiên khi Tokyo sản xuất lúa gạo thấp nhất Nhật Bản. Mặc dù, lượng gạo ở Tokyo có tăng lên trong những năm gần đây nhưng nếu so với các tỉnh khác thì không đáng kể.
Bạn có thể nhìn thấy người ta làm cơm nắm ở Akihabara, nhưng tôi dám cá cơm đó không phải làm từ gạo của Tokyo.

Ảnh: vemale

3) Chủ sở hữu nhà

Chỉ có 46% hộ gia đình ở Tokyo có nhà riêng, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc là 61%. Thành phố Fukuyama ở tỉnh Hiroshima có tỷ lệ cao nhất lên đến 80% hộ gia đình là chủ sở hữu nhà.

Đây là hình ảnh của một ngôi nhà ốc sên ở Tokyo. Một căn nhà đúng nghĩa không phải chỉ nhỏ như thế này đúng không nào?

Ảnh: soha

2) Chủ sở hữu xe hơi

Ảnh: nguoivietonhat.com

Mặc dù, Tokyo có nhiều xe hơi hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Nhật Bản. Nhưng khi bạn nhìn vào số lượng xe ô tô trung bình trên mỗi hộ gia đình, thì thủ đô Tokyo lại đứng hạng chót của bảng xếp hạng toàn quốc. Tokyo có tỷ lệ 0,5 xe trên mỗi hộ và nơi cao nhất là tỉnh Fukui với 1,7 xe/hộ gia đình.

1) Năng lượng tái tạo

Không chỉ trong việc sản xuất thực phẩm mà Tokyo phụ thuộc rất nhiều vào các khu vực khác của đất nước. Theo Viện Chính Sách Năng Lượng bền vững, Tokyo chỉ sử dụng 0,4 % năng lượng tái tạo. Ngược lại, tỉnh Akita sử dụng năng lượng tái tạo lên tới 19%.

Ảnh:nangluong

Theo quan điểm cá nhân của tôi thì nguyên nhân chủ yếu là do Tokyo không có nhiều không gian trong đô thị để xây dựng các khu vực tạo ra năng lượng tái tạo.

Bạn nghĩ sao về những điều mà Tokyo đang còn thiếu? Hãy chia sẻ điều này đến bạn bè của bạn và cho JAPO biết ý kiến ngay phía dưới nhé!

Nguồn: soranews24

Neko

Khám phá một Tokyo bên ngoài phạm vi Tokyo thông qua các địa điểm thú vị không nên bỏ qua sau

Lộ danh tính những Samurai nhặt rác cũng phải sang chảnh, thần thái trên phố Tokyo

Tokyo Disney Resort công bố dự án khủng 250 tỉ yên  Kỷ nguyên của Vương quốc trên mây đã đến ?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: