Thủ đoạn mới: Tình nghi một người Nhật cố tình mượn danh người nước ngoài phạm pháp

Một người đàn ông bị bắt vì cướp đi số tiền mặt trong cửa hàng tiện lợi. Mặc dù là người Nhật nhưng cố tình sử dụng tiếng Nhật lơ lớ. Tại sao vậy?

Nghi phạm trong vụ cướp cửa hàng tiện lợi đã được xác định danh tính, đó là người mang quốc tịch Nhật Bản, ông Takashi Tamura (56 tuổi).

Ngày 11/6, nghi phạm bước vào cửa hàng tiện lợi A, giả vờ chọn hàng rồi nhân lúc cửa hàng đã vơi khách, gã này đột nhiên tiến đến quầy tính tiền. Hắn đưa con dao về phía nhân viên bán thời gian đang đứng trực. Lúc này trong cửa hàng chỉ có một mình nhân viên nọ.

Hắn quát lên bằng thứ tiếng Nhật lơ lớ:
「金を出せ」- Đưa tiền đây

Sau khi thấy nhân viên có phần hốt hoảng, hắn bèn bồi thêm:
「あっちも出せ」- Đưa cả cái đó nữa. 

Vừa nói tên này vừa cầm con dao quơ quào.

Nhân viên sợ hãi lấy tất cả tiền trong quầy đưa cho hắn. Ngay lập tức tên này bỏ tiền vào túi ni lông rồi chạy mất.

Ảnh minh hoạ: http://www.ako-minpo.jp/news/2651.html

Trong quá trình hỏi cung, hắn một mực phủ nhận và nói rằng không nhớ mình đã làm gì trong khoảng thời gian xảy ra vụ cướp đó. Điều bí ẩn là trong quá trình thực hiện hành vị trộm cắp, tại sao nghi phạm lại đưa ra mệnh lệnh kỳ lạ như vậy, trong khi bản thân lại là một người Nhật chính gốc.

Cảnh sát hiện đang điều tra làm rõ. Tuy nhiên bước đầu, cơ quan chức năng cho rằng vì muốn nhân viên, cũng là nhân chứng duy nhất lúc đó nghĩ rằng hắn là người nước ngoài nên cố tình sử dụng “mác” người nước ngoài để gây án và gây lệch hướng điều tra.

Quả thật, tin tức người nước ngoài phạm tội tại Nhật tăng lên đang khiến giới chức Nhật Bản đau đầu, nhiều người dân Nhật tỏ ra phẫn nộ vì xã hội trở nên rối ren vì bộ phận người “ngoại lai” thiếu ý thức. Tuy nhiên ngược lại, có ai ngờ trong chính cộng đồng người Nhật lại xuất hiện những thành phần cố tình dựng chuyện để vu khống cho người nước ngoài sinh sống tại đây.

Nếu tình trạng tương tự tiếp tục xảy ra, e rằng người ngoài sẽ khó lòng tồn tại lâu dài trong xã hội Nhật, đau lòng nhất là lại do những tội lỗi mà họ không hề gây ra…

Nguồn tin: ANN News 

Chee

Người nước ngoài sống tại Nhật “Tại sao tôi có hơn 100 người bạn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn ?”

Nhiệt tình, lạnh lùng, chối bỏ tổ quốc : đâu là suy nghĩ của người nước ngoài khi nói về tính cách người Nhật?

Vây bắt 14 người Việt Nam tại Hokkaido: Cả hàng xóm cũng sững sờ khi biết có người nước ngoài sinh sống

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: