[Tin tức nóng] 110.000 người ở Kyoto đã phải di tản sau cơn mưa lớn ở miền Tây Nhật Bản

Lệnh sơ tán đã được ban hành hôm thứ Năm cho 110.000 người ở quận Kyoto trong bối cảnh nguy cơ lở đất tăng mạnh sau mưa lớn tại miền tây của Nhật Bản. Hơn 70 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích khi mưa xối xả trút xuống một số khu vực ở Nhật Bản trong ngày thứ 3 liên tiếp. Thủ tướng Nhật Abe cảnh báo các nhân viên cứu hộ đang phải đối mặt với “cuộc đua chống lại thời gian”.

Ảnh: bangkokpost

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo rằng tình trạng sạt lở đất và mực nước sông sẽ dâng cao không ngừng vì mưa vẫn sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày Chủ nhật ở khu vực Kinki, bao gồm các quận Kyoto, Hyogo và Osaka và ít nhất thêm một ngày nữa ở một số khu vực.

Tại công trường xây dựng ở Inagawa, tỉnh Hyogo, một công nhân đã bị nước cuốn trôi trong đường ống thoát nước cùng với hai người khác. Người này được cho là ông Kazuhiko Miyane, 59 tuổi và cảnh sát đã xác nhận rằng ông đã chết sau khi người dân tìm thấy xác cạnh con sông ở thành phố Akitakata, tỉnh Hiroshima, khoảng 6 giờ sáng ngày 6/7.

Ảnh JAPO 

Cơn mưa cũng làm gián đoạn giao thông và gây ra lở đất ở thành phố Otsu ở tỉnh Shiga và thành phố Kobe ở Hyogo. Tại Kitakyushu, quận Fukuoka, khoảng 7:30 sáng ngày 6/7 và đội cứu hộ đã kịp thời cứu thoát sáu người ra khỏi khu vực ở Phường Moji.

Chính quyền quận Fukuoka đã yêu cầu Lực lượng Tự vệ gửi các thành viên vào nhiệm vụ cứu trợ thiên tai.

Theo lời của chính quyền địa phương, một phụ nữ ở độ tuổi 50 bị mất tích khi lái xe ra ngoài tại thành phố Kameoka, Kyoto và họ chỉ tìm thấy chiếc xe trên một con sông vào khoảng 2:40 sáng ngày 6/7.

Các luồng khí quyển đã trở nên không ổn định và có khả năng gây ra các cơn lốc và lốc xoáy, cơ quan dự báo này cho biết.

Lệnh di tản cũng đã được ban hành cho các địa điểm ở Ibaraki, tỉnh Osaka, nơi bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 6.1 độ richter vào ngày 18/6.

Cận cảnh bờ đê sạt lở 

Tại thành phố Kyoto, nước sông Kamo đang chảy rất mạnh qua khu vực trung tâm của thành phố đã khiến các nhà chức trách ra lệnh cấm người dân đi vào lối đi ở ven sông. Cây cầu bắc qua sông Katsura ở Arashiyama, một địa điểm du lịch nổi tiếng khác trong thành phố, cũng bị đóng cửa vì lý do tương tự.

Rainfall and Flooding in Japan

#JAPAN | 17 killed , over 50 missing due rainfall and floodingAt least 17 people died more than 50 were missing as of Saturday after days of record rainfall and flooding in western Japan,the Kyodo News agency reported..Five deaths were recorded in the #Hiroshima prefecture where rains caused rivers to burst their banks and triggered landslides, NHK reported.In the #Hyogo prefecture, a 59-year-old man was reportedly swept away by rainwater while cleaning pipes. In the #Osaka_Prefecture, a 52-year-old drowned in the river.Japanese cabinet spokesman Yoshihide Suge told reporters after an emergency morning meeting chaired by Prime Minister #Shinzo_Abe that large-scale rescue operations were underway, involving almost 50,000 police, firefighters and troops.Japanese authorities have reportedly warned that heavy rainfalls brought by #Typhoon_Prapiroon could trigger dangerous mudslides.A total of 26,000 were advised to evacuate throughout Osaka after the storm made landfall in the country's southwest.More than 100,000 people living in #Kobe on #Osaka_Bay in central Japan were urged to prepare for evacuation. The measure was also recommended to 14,000 people in the #Kyoto prefecture and 27,000 in #Hyogo.Earlier on Saturday, the Japanese government said that 48,000 employees of self-defense forces, police and fire service were engaged in rescue operations in the country.#Japanese_Prime_Minister Shinzo Abe characterized the situation in the regions affected by the rainfall as "extremely serious."Follow us on #Telegram: https://t.me/alghadeertv_news#Tokyo#Prapiroon#Alghadeertv

Người đăng: Alghadeer Satellite Channel vào Thứ Bảy, 7 Tháng 7, 2018

Video tình hình mưa lũ từng tỉnh thành gặp nạn

Nguồn FB Alghadeer Satellite Channel

Tuy mưa lớn kéo dài và rất nguy hiểm cho việc đi lại, nhưng Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản vẫn cho phép tàu cao tốc tiếp tục hoạt động vào sáng ngày thứ Sáu ngày 6/7.

Ảnh: chụp Video ANN News 

Bản đồ “hoành hành” trên diện rộng của cơn lũ khủng khiếp cuối tuần qua 

Mưa lớn tiếp diễn khiến cảnh báo thảm họa được ban hành ở các đảo chính khu vực Tây Nam như Kyushu và Shikoku. Ngày 9/7 truyền thông địa phương cho biết số người thiệt mạng vì đợt mưa lũ lớn chưa từng thấy ở Nhật Bản đã tăng lên con số 105 người, ngoài ra số người vẫn còn mất tích là 80 nạn nhân.

Video ghi lại hậu quả của sạt lở do lũ lụt tại Hiroshima 

Nhật Bản là đất nước phải chịu nhiều thảm hoạ do tự nhiên gây ra. Hy vọng đợt mưa lũ sẽ nhanh chóng kết thúc trả lại sự bình yên cho vùng đất phía Tây nước Nhật.

Nguồn: mainichi

Neko

Mách bạn 5 cách sống sót trong mùa mưa ở Nhật Bản

Tháng 6 mưa ngâu: Em đi đâu cũng đừng quên Japo nhé! (P.20)

Ai bảo xem hoa Tulip phải đến Hà Lan? Mùa này, đến ngay Tonami tham gia Đại hội hoa Tulip lớn nhất Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: