Cộng đồng mạng Nhật Bản tranh cãi về bản án cuối cùng dành cho kẻ thủ ác Yasumasa Shibuya

Sau khi tòa án quận Chiba tuyên án mức tù chung thân dành cho Yasumasa Shibuya, nhiều cư dân mạng Nhật Bản hoàn toàn đồng ý với bản án trên trong khi không ít người lại cho rằng mức trên là quá nhẹ.

Theo tờ Mainichi đưa tin, Tòa án quận Chiba (chủ tọa phiên tòa Toshiro Nohara) đã tuyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Yasumasa Shibuya với tội danh giết hại bé gái 9 tuổi Lê Thị Nhật Linh vào tháng 3 năm ngoái.

Buổi xử án đã nhận được sự quan tâm lớn từ người dân Nhật Bản khi đã có hơn 1.359 người đăng ký đến xem phiên tòa qua trực tuyến từ trước đó, và 327 người đã đến xếp hàng giành lấy 65 chỗ ngồi để nghe bản án cuối cùng dành cho bị cáo.

Ngay sau khi bản án cuối cùng dành cho kẻ thủ ác được công bố, cư dân mạng trên mạng xã hội Twitter Nhật Bản đã có những ý kiến trái về mức án chung thân này.

Theo đó, nhiều cư dân mạng Nhật Bản đón nhận bản án này là hoàn toàn xứng đáng với bị cáo Yasumas Shibuya trong vụ án bắt cóc và sát hại bé gái 9 tuổi người Việt.

“Cha của cô bé đã yêu cầu án tử hình. Tôi hiểu cảm giác của người nhà nạn nhân. Thật không còn gì để nói khi hung thủ lại là hội trưởng hội học sinh”.

Tù chung thân cho vụ sát hại bé gái ở Chiba, mặc dù viện kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình, nhưng phán quyết cuối cùng của tòa là tù chung thân.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng nước này lại cho rằng mức án tù chung thân là khá nhẹ so với những mất mát, nỗi đau và gánh nặng kinh tế mà gia đình bé Nhật Linh đang chịu đựng.

Thủ phạm vụ bắt cóc giết hại bé gái người Việt chỉ bị tù chung thân mà thôi, thật là bất công. Đáng lẽ ra phải là tử hình mới đúng. Một tên tội phạm bạo lực lại là kẻ từng ngồi ở vị trí chủ tịch PTA”.

Không phải tử hình mà chỉ là 1 bản án tù chung thân, và hắn ta đang kháng cáo rồi sẽ chẳng biết bao giờ nữa mới được thi hành. Điều này sẽ mất rất nhiều thời gian và gia đình nạn nhân đang phải chịu đựng gấp đôi, gấp 3 lần gánh nặng kinh tế vì một tến khốn kiếp”.

Bị cáo Shibuya đã bị kết án tù chung thân. Tôi nghĩ án tử hình sẽ phù hợp hơn”.

Nguồn: Twitter

Theo Hana/Helino

Từ vụ thảm sát bé gái ở tỉnh Niigata: Đi học một mình-Giáo dục hay hiểm hoạ ?

Vụ bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm chính thức bị đưa ra xét xử

Hung thủ đâm sao nữ Nhật Bản gần 30 nhát lĩnh án 17 năm tù

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: