Sony “thả thính” cộng đồng mạng bằng việc tung nhầm phim chưa được phép chiếu?

Cách đây vài ngày, Sony Pictures Entertainment vừa đăng tải trailer bộ phim mang tên Khali the Killer. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như, thay vì một đoạn trailer ngắn như thông thường, thì đây lại chính là toàn bộ nội dung của bộ phim dự kiến là sẽ được ra mắt vào tháng 8 tới  tại Mỹ.

nguồn ảnh Flipboard

Sau sự nhằm lẫn “hy hữu” trên thì nhiều người đã không khỏi hoài nghi về tính xác thực của sự việc, không hiểu do nhân viên của Sony ngớ ngẩn, hay chiêu trò marketing ma mãnh của ông lớn ngành công nghệ Nhật Bản?

nguồn ảnh Qore

“Ơ, trailer thế quái gì mà đầy đủ tất cả phân đoạn thế này? “, nhiều người giật mình vì bộ phim Khali the Killer có độ dài khoảng một tiếng rưỡi, đã được Sony đưa free lên kênh YouTube của mình dưới dạng trailer.

Hiện tại, “Trailer” của Khali the Killer hiện đã bị gỡ xuống, đường dẫn để truy cập vào nó cũng không còn hoạt động nữa, tuy nhiên người đại diện của Sony Pictures Entertainment vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự việc này.

nguồn ảnh Plejmo

Mặc dù bộ phim này cũng đã được tung ra tại Đức hồi tháng 11/2017 dưới hình thức đĩa DVD và Blu-ray, nhưng theo lịch trình thì đến tháng 8 năm nay mới chính thức ra mắt tại Mỹ.

Ngay sau khi sự cố đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra như:

Thế quái nào mà chuyện này xảy ra được nhỉ?

Tại sao lại có thể như thế được cơ chứ hả Sony?

Ai đăng cái trailer này lên vậy? Một thực tập sinh à? Hay đội ngũ marketing? Hay là một kẻ phá rối nào đó?

Tại sao những người này lại có thể nắm trong tay một bộ phim mà 2 tháng nữa mới được công chiếu?

nguồn ảnh yifytorrent

Có phải vì bản full của bộ phim này được để chung thư mục với trailer nên xảy ra nhầm lẫn?

Một trong những môi trường được đánh giá là chuyên nghiệp nhất nhì trên thế giới, thì làm sao có thể tồn tại một sai lầm ngớ ngẩn như thế nhỉ?

Sony đang làm gì vậy? Ai đó hãy giải thích hộ tôi có được không?

Hy vọng trailer của Venom cũng sẽ được up lên YouTube sớm để đỡ phải ra rạp nhỉ?

Không biết “thủ phạm” có tự hỏi rằng “Ơ, sao cái trailer ngắn ngủn mà lại nặng thế nhỉ” ?

nguồn ảnh AnimeClick

Ông diễn viên nào đây? trông y hệt chàng Tulio trong bộ phim hoạt hình The Road to El Dorado ngoài đời thật vậy?

Tại sao tựa đề trailer ghi là Khali the Killer “Đã có bản DVD và kỹ thuật số” khi mà trang IMDB cho biết đến tháng 8 nó mới được công chiếu tại Mỹ?

Đây là thuyết âm mưu hòng phá hoại doanh thu của Khali the Killer chăng?

nguồn ảnh Solarmovie

Ơ thế Khali the Killer có được ra rạp vào tháng 8 này không?

Khali the Killer là phim quái quỷ gì thế?

Có phải đây là một chiêu trò marketing nhằm đánh vào sự tò mò của mọi người về bộ phim không mấy nổi tiếng này?

Những nghi vấn chưa có lời giải

nguồn ảnh Mofiin

Liệu đây có phải thuyết âm mưu mà Sony Pictures đứng đằng sau, đó là đăng tải nhầm trailer thành toàn bộ phim một cách có chủ đích lên kênh của mình, để ”thả thính” những kênh YouTube chuyên upload video “lậu” được một phen hả hê, tha hồ tải free rồi tự động lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tất nhiên đến thời điểm mà gã không lồ ngành công nghệ Nhật cảm thấy “đủ” thì sẽ ngay lập tức ra tay đánh sập các kênh này, với lý do không thể đơn giản hơn đó là vi phạm bản quyền, mục đích nhằm bảo vệ lượng view và doanh thu đến từ quảng cáo cho trailer Venom tiếp theo.

nguồn ảnh C506

Liệu đây có phải là sản phẩm đỉnh cao từ những bộ óc marketing của Sony Pictures?

Hay mọi việc chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, đó chính là sự yếu kém đến thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên phía sau hậu trường của Sony Pictures?

Vấn đề này chắc chỉ có trời biết, đất biết và Sony Pictures biết, thế nên cho đến trước khi “hung thủ” đưa ra câu trả lời, thì tất cả chúng ta cũng chỉ là “sản phẩm của sự tò mò” mà thôi.

Hải Âu – theo Qore

Trải lòng của ngôi sao phim người lớn Nhật Sora Aoi sau khi lấy chồng

Tròn mắt với chiêu thức dùng kiếm chém đứt viên đạn ngỡ chỉ có trong phim kỹ xảo

Chuyên mục điểm nhấn phim truyền hình Nhật Bản nửa đầu năm 2018

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: