Japan Airlines – Khách sạn di động 5 sao

Với tiêu chí đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, Japan Airlines được nhiều người lựa chọn để di chuyển đến đất nước mặt trời mọc.

Japan Airlines (JAL) được biết đến là một trong những hãng hàng không lớn nhất ở châu Á. Thành lập từ năm 1953, nay Japan Airlines là hãng hàng không quốc gia của Nhật Bản.

Tuy nhiên, đến năm 1987, hãng đã được tư nhân hóa và năm 2002 sáp nhập với Japan Air System. Năm 2015, hãng đã đưa vào sử dụng loại máy bay B787 phục vụ đường bay từ Hà Nội đến Tokyo và ngược lại.

gì

Máy bay B787 – Dreamliner là loại máy bay thế hệ mới có nhiều tính năng ưu việt mang lại cho khách hàng những trải nghiệm đầy thú vị. Cấu hình mới của B787 cho phép sắp xếp thêm một khoang hạng Phổ thông cao cấp (Sky Premium) bên cạnh hai hạng ghế Thương gia (Sky Suite) và Phổ thông (Sky Wider).

Với hạng phổ thông đặc biệt, ghế ngồi được thiết kế với tấm đệm nâng chân tiện ích, độ dốc của ghế tăng hơn 7cm, tấm ngăn tam giác tạo không gian riêng, màn hình cảm ứng 12.1 inch mang lại sự thoải mái trong suốt hành trình.

Trong khi đó, ghế ngồi ở khoang hạng Phổ thông cao cấp của máy bay B787 – Dreamliner với thiết kế thoáng, có các tiện ích sử dụng không thua kém ghế ở khoang Thương gia. Khoảng cách giữa hai khoang ghế rộng hơn 10cm, không gian mở dưới gầm ghế và bàn ăn đạt chuẩn khổ A4.

gí

Với hạng phổ thông đặc biệt, ghế ngồi được thiết kế với tấm đệm nâng chân tiện ích.

Ghế ngồi ở hạng Thương gia có thể dịch chuyển như một chiếc giường di động trên không, tất cả các chỗ ngồi đều có lối đi đảm bảo không gian riêng, màn hình TV 23inch – lớn nhất so với tất cả các dịch vụ thương gia hiện có trên thị trường, ngăn chứa rộng ngay dưới ghế nằm và đặc biệt là thực đơn vô cùng phong phú từ đồ Âu cho đến đồ ăn đặc trưng của Nhật Bản.

Từ hơn 50 năm về trước, Japan Airlines đã là hãng hàng không dẫn đầu về chất lượng dịch vụ ở khoang hạng nhất.

Với những ưu tiên như ghế ngồi, các phương tiện giải trí chất lượng cao như ghế da được sản xuất bởi sofa Poltrona Frau, ghế có thể kéo dài thành giường rộng thoải mái, mang đến cảm giác dễ chịu cho khách hàng. Điều ấn tượng trên các chuyến bay của Japan Airlines là đồ ăn, thức uống khá phong phú, “chiều” được khẩu vị của phần lớn hành khách.

Chính nhờ luôn tiên phong trong chất lượng dịch vụ, mà các khách hàng mỗi khi chọn hành trình đi về phía đất nước mặt trời mọc đều hài lòng khi chọn lựa “khách sạn di động 5 sao” mang tên B787 – Dreamliner của Japan Airlines.

gi

Ghế ngồi ở hạng Thương gia có thể dịch chuyển như một chiếc giường di động trên không.

Với những thế mạnh vượt trội, Japan Airlines đã nhận nhiều danh hiệu do các tổ chức uy tín đã trao tặng như “Hãng hàng không đúng giờ nhất thế giới” năm 2012 bởi Flightstats, “Ghế hạng thương gia tốt nhất” năm 2013 của Skytrax, “Ghế hạng phổ thông tốt nhất” năm 2015 và “Giải thưởng thiết kế tốt nhất năm 2015″…

Hiện hãng có văn phòng đại diện đặt tại nhiều thành phố lớn của Nhật Bản, trong đó, trụ sở chính được đặt tại thủ đô Tokyo với trung tâm hoạt động chính là sân bay quốc tế Narita (NRT), sân bay quốc tế Tokyo (HND), cảng hàng không quốc tế Kansai (KIX) và sân bay quốc tế Osaka (ITM).

Năm 2007, Japan Airlines tham gia liên minh hàng không quốc tế Oneworld và trở thành thành viên nổi bật với danh hiệu hãng có số lượng máy bay Boeing 747 nhiều nhất thế giới lúc bấy giờ.

Theo VnExpress

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: