[Cảnh báo] Nắng nóng đỉnh điểm làm nhiều người tử vong và nhập viện

Ít nhất đã có 8 người chết và hàng ngàn người nhập viện ngày thứ 4 vì nhiệt độ tiếp tục tăng cao trên diện rộng ở Nhật Bản. Nhiệt lên đến đỉnh điểm 40 độ tại trung tâm Gifu, mức cao nhất được nghi nhận trong vòng 5 năm qua.

Cơ quan thời tiết cảnh báo nhiệt độ cực kỳ cao, dự kiến còn tiếp tục tăng đến ngày hôm nay. Dường như, Nhật đang gánh chịu một cơn “sốt nhiệt” sau trận mưa lũ tàn phá miền Tây hồi đầu tháng.

Ngày hôm qua, nhiệt độ đạt 40,7 C ở thành phố Tajimi ở Gifu, trong khi đó ở thành phố Mino, cũng ở Gifu, đạt 40,6 C.

Tám người trong các quận đã chết vì say nắng. Trong đó có một cụ ông 91 tuổi bị kiệt sức trong vương nhà ở Sakaiminato, tỉnh Tottori. Gần Gần 2.400 người đã được đưa đến các bệnh viện trên khắp đất nước do say nắng hoặc kiệt sức vì nhiệt, theo khảo sát của Kyodo News.

Ước tính có khoảng 6 người chết vì nhiệt vào hôm thứ 3. Trong đó có một cậu bé bất tỉnh sau khi tham dự tiết học ngoài trời trong khoảng hai giờ đồng hồ với giáo viên và bạn bè ở tỉnh Aichi.

Trong suốt tuần trước, khoảng 12 người chết và 9,956 nhập viện, số liệu lấy từ Cơ quan Cứu trợ và phòng chống thiên tai công bố hôm thứ Tư.

Tỉnh Osaka có số lượng người được gửi đến bệnh viện nhiều nhất là 752 người, tiếp theo là 704 ở Tokyo và 687 ở Aichi.

Nhiệt độ cũng tiếp tục gây khó khăn cho các hoạt động cứu trợ vùng bị tàn phá bởi lũ lụt và sạt lở đất gần đây. Măc dù hơn một tuần trôi qua từ sau trận mưa như trút, vẫn còn hơn 10 người mất tích ở các quận Hiroshima, Okayama, Ehime, Osaka và Nara.

Khoảng 4.700 người ở 16 quận vẫn còn tạm trú ở một vài nơi công cộng. Trong ba quận khó khăn nhất là Okayama, Hiroshima và Ehime, có khoảng 140 người nhập viện vì sốc nắng.

Trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi trận mưa lũ, thì Ozu ở tỉnh Ehime đã đo được là 36,1 độ C, còn Kurashiki ở Okayama và Fuchu ở tỉnh Hiroshima ghi nhận 36,1 C và 36,6 C, tương ứng.

Tại quận Osaka ở miền tây Nhật Bản, nhân viên cứu trợ đã đưa 9 nữ sinh nhập viện vào khoảng 1 giờ chiều hôm qua, sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trường. Ba trong số họ ở vào trình trạng nghiêm trọng.

Cục cứu trợ Tokyo cho biết, họ đã nhận được khoảng 2.900 cuộc gọi khẩn cấp vào thứ ba, mức cao kỷ lục trong một ngày kể từ khi bắt đầu dịch vụ khẩn cấp vào năm 1936.

Bộ môi trường phát hành trên trang Web của mình một biểu đồ với những màu sắc chỉ mức độ người bị kiệt sức do nắng nóng. Nhằm cảnh báo mọi người cần cẩn trọng hơn trong điều kiện khắc nghiệt như vậy.

Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết tuần. Những người Việt xa xứ cẩn trọng nhé!

Tham khảo: en-japan

TZ

Nắng nóng kỷ lục sẽ không còn là vấn đề nhờ vào thiết bị thần kỳ này

Dân mạng thi nhau chia sẻ loạt ảnh nắng cháy thịt theo nghĩa đen mùa hè 2018

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: