Thêm nhiều “ông lớn” ô tô Nhật Bản vướng bê bối gian lận khí thải

Ba hãng xe Nhật Bản vừa lên tiếng thừa nhận giả mạo dữ liệu về khí thải đối với một số mẫu xe bao gồm Suzuki Motor, Mazda và Yamaha. Điều này khiến cho vụ bê bối mang tên gian lận khí thải của ngành công nghiệp ô tô nước này trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết.

Theo đó, ba hãng xe Suzuki, Mazda và Yamaha đã thực hiện không đúng quy định về kiểm tra đối với một số mẫu xe, trong đó các kiểm tra về khí thải chưa hoàn chỉnh nhưng các lãnh đạo công ty vẫn chứng nhận kết quả đã hoàn thành bài kiểm tra và đạt tiêu chuẩn.

Cụ thể, Suzuki thừa nhận đã kiểm tra không đúng quy định với 6.401 xe, chiếm gần một nửa trong tổng số 13.000 xe sản xuất từ 6/2012 đến 7/2018 của hãng được chọn điều tra.

Mazda cũng thừa nhận, số xe kiểm tra không đúng quy định là 72 xe kể từ tháng 11/2014, chiếm gần 4%. Cuối cùng là Yamaha, số xe kiểm tra sai phạm là 2,1% trong số 335 xe được lựa chọn điều tra.

Mặc dù đại diện 3 hãng xe đã có những công bố cụ thể về số lượng xe kiểm tra không đúng quy định, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc các cuộc điều tra sẽ khép lại lập tức. Giới chức Nhật Bản cho biết, họ sẽ có những biện pháp để kiểm tra các số liệu cụ thể, dựa theo báo cáo của từng doanh nghiệp, sau đó sẽ có những biện pháp xử phạt cụ thể.
Thị trường xe – Thêm nhiều “ông lớn” ô tô Nhật Bản vướng bê bối gian lận khí thải (Hình 2).
Suzuki Motor, Mazda và Yamaha là ba cái tên vừa bị “điểm danh” trong bê bối gian lận khí thải lớn nhất tại Nhật Bản nhiều năm qua.

CEO của Suzuki Motor, ông Toshihiro Suzuki (giữa) tại cuộc họp báo ở Tokyo, ngày 9-8. (Ảnh: Bloomberg)

Việc đồng thời 3 “ông lớn” cùng thừa nhận sai phạm đã khiến cho vụ bê bối về dữ liệu khí thải trong ngành sản xuất, lắp ráp ô tô ở nước này trở nên nghiêm trọng hơn. Trước đó, bộ Giao thông Nhật Bản đã yêu cầu tổng cộng 23 công ty sản xuất ô tô và mô tô trong cả nước tiến hành các cuộc điều tra nội bộ, sau khi 2 hãng Nissan và Subaru bị phát hiện đã gian lận thông số về tiết kiệm nhiên liệu và khí thải trong quy trình kiểm tra sản phẩm lần cuối.

Cũng trong thời điểm cuối năm 2017, các nhà cung cấp bộ phận động cơ hàng đầu thế giới là Kobe Steel, Mitsubishi Materials và Toray Industries cũng đã thừa nhận đã làm giả số liệu, thông số sản phẩm.

Sau nhiều nỗ lực điều tra từ phía các cơ quan chức năng, với những bằng chứng cụ thể, các hãng xe tiếp theo cũng bị đưa ra ánh sáng. Điều này, có thể khiến cho các tín đồ của những dòng xe này cảm thấy thất vọng. Hiện, chưa thể nói trước, liệu còn cái tên nào bị phanh phui gian lận trong thời gian tới hay không vì các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Theo Anh Nguyễn/Người đưa tin

Giám đốc Nhật cúi đầu như bà bán bún cho con nít kẹo

Cúi đầu cám ơn khi được ô tô nhường đường, học sinh Nhật Bản khiến cả thế giới hổ thẹn

Đến cả Mitsubishi cũng làm giả dữ liệu: Niềm tin thương hiệu Nhật sẽ đi về đâu?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: