Chính phủ Nhật trục xuất 47 người Việt cư trú bất hợp pháp, có người “chui lủi” suốt 21 năm
Thành viên của 12 gia đình Việt Nam sống ở Nhật Bản đã bị chia lìa khỏi gia đình của mình, khi chính phủ Nhật Bản ra lệnh trục xuất họ trong tháng Hai, theo văn bản Bộ Tư pháp Nhật.
Một ví dụ cho những người bị ảnh hưởng đó chính là trường hợp của anh Hoàng Văn Hiệp, một người đàn ông 52 tuổi hiện nay bị coi là người tị nạn và đang sống một mình với con trai 5 tuổi. Sau khi người vợ, Nguyễn Thị Loan Phương, 46 tuổi, bị trục xuất cùng với 46 người Việt Nam khác trên một chiếc máy bay.
Theo Bộ, việc trục xuất người Việt Nam, từ 8 và 49 tuổi, đã diễn ra vào ngày 08 tháng 2 trên một chuyến bay từ sân bay Haneda về Hà Nội. Bởi vì họ đã sinh sống bất hợp pháp tại Nhật Bản trong một thời gian dài, thậm chí có người ở Nhật tới 21 năm và 5 tháng.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Phương cho biết các quan chức nhập cư đã kéo đứa con trai ra khỏi cô trong một căn phòng tại Cục xuất nhập cảnh khu vực Tokyo, sau đó giam giữ cô ấy khoảng một tuần trước khi cô bị trục xuất.
Ảnh: https://www.nguoi-viet.com
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Hiệp, người làm việc từ 8:00 giờ tối – đến 05:00 sáng tại một nhà máy mì làm tại tỉnh Gunma, miền đông Nhật Bản, đã phải vật lộn để nuôi con trai kể từ khi vợ anh (chị Phương) bị buộc hồi hương.
Ảnh: http://vieclamhanquoc.vn/
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Hiệp cho biết quay trở về Việt Nam để được đoàn tụ với vợ là điều không thể vì anh là một người tị nạn và con trai của họ chỉ nói được tiếng Nhật.
Một số người dân Nhật Bản cho rằng Tokyo hiện nay không khác gì chính phủ Hoa Kỳ. Bởi chính sách trục xuất đã làm cho hàng ngàn trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ. Điều này khiến cho Tokyo liên tục bị chỉ trích mạnh mẽ ở trong và ngoài nước.
“Trên cơ sở nhân đạo, chính phủ nên ban hành một giấy phép cư trú đặc biệt cho cư dân bất hợp pháp, những người đã từ lâu đã sống với gia đình ở Nhật Bản,” Motoko Yamagishi, Tổng thư ký Mạng lưới người nhập cư ở Nhật Bản lên tiếng.
Số cư dân bất hợp pháp đã tăng nhanh từ những năm 1980 khi họ đảm nhận công việc ở nhà máy và tìm kiếm công ăn việc làm, và xây dựng gia đình ở Nhật. Những người ủng hộ lao động nước ngoài nói rằng những người này đang củng cố các ngành công nghiệp bởi đất nước đang thiếu lao động trầm trọng.