CEO Nhật mua Tour du lịch Mặt trăng với giá “trên trời”, không chỉ thỏa mãn bản thân mà còn…

Space X là doanh nghiệp kinh doanh Tour du lịch vũ trụ, được vận hành bởi thiên tài người Mỹ Elon Musk. Mới gần đây, công ty đã tuyên bố về một chuyến du lịch vòng quanh quỹ đạo, đưa người bình thường (không phải phi hành gia) đi tham quan Mặt trăng, sử dụng tàu vũ trụ với thiết kế tân tiến nhất có tên gọi BFR (Big Falcon Rocket).

Ảnh http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1809/18/news063.html

Sau khi khởi hành từ Trái đất, khoảng sau từ 4-5 ngày bạn sẽ đến được Mặt trăng. Tour du lịch đầy đủ vòng quanh quỹ đạo mặt trăng kéo dài 11 ngày, bao gồm tối đa 9 hành khách.

Tất nhiên chi phí cho chuyến đi này rất cao, thế nhưng có vẻ như toàn bộ 9 ghế đó đều đã được mua, bởi người Nhật.

Người Nhật vô cùng chịu chơi đó chính là CEO Maesawa Yusaku, nhà sáng lập của trang Web thời trang Online lớn nhất Nhật Bản Zozotown. Người này nổi tiếng với phong cách dùng tiền vô cùng xa xỉ, vì vậy chắc chắn rằng Maesawa Yusaku sẽ không ngần ngại bỏ ra số tiền lên đến hơn 75,000,000,000 Yên cho một chuyến du hành vũ trụ.

Ảnh https://www.businessinsider.jp/post-175511

Du hành Mặt trăng với con người trong thời đại công nghệ hiện nay đã không còn là chuyện không tưởng. NASA đã gửi người lên đó thăm dò rất nhiều lần, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên dân thường được bước chân lên Mặt trăng.

Mục đích tham dự lần này của Maesawa Yusaku là đi “tiền trạm” trước khi mời những nghệ sĩ lớn đến Mặt trăng – chất liệu muôn thuở của nghệ thuật.

Tưởng tượng xem danh họa Picasso sẽ vẽ ra bức tranh như thế nào nếu có thể nhìn tận mắt, sờ tận tay Mặt trăng.

Tưởng tượng xem thiên tài âm nhạc John Lenon có thể viết ra ca khúc ra sao về Mặt trăng của ông.

Mục đích của CEO Nhật Bản là phát triển Zozotown ở thị trường nước ngoài, mục tiêu ông đặt ra là tăng doanh thu lên 80% trong vòng 10 năm. Với thông tin lần này, có lẽ Maesawa Yusaku đã đạt được thành công bước đầu trong việc quảng bá tên tuổi của bản thân. Kết quả là, doanh thu của Zozotown tăng nhanh chóng mặt và vị CEO có thể dùng lợi nhuận này để chi trả cho chuyến du hành vũ trụ của mình. Đúng là một tính toán vô cùng thông minh.

Tuy nhiên với số tiền khổng lồ như thế này, chuyện đưa người dân thường lên tham quan Mặt trăng thật ra cũng chỉ là lý thuyết mà thôi.

Không biết Maesawa Yusaku sẽ đưa những nghệ sĩ nào lên Mặt trăng nhỉ? Hãy cùng chờ xem nhé !

Kengo Abe

Du hành quá khứ – tìm hiểu vùng đất giàu truyền thống văn hóa dân gian Tono

Kỳ lạ cô gái Nhật Bản du hành thời gian, chụp ảnh chung với mình hồi còn bé

Kinh ngạc trước level thần thánh của chàng trai Nhật có tài xếp đồng xu dựng đứng

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: