Có bao nhiêu người Nhật ở nước ngoài?

Hiện nay, với dân số và sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, không mấy khó khăn để chúng ta bắt gặp một khu phố Tàu ở hầu hết các nước trên thế giới. Nhưng đó là cả một vấn đề nếu chúng ta muốn tìm, gặp một khu phố Nhật Bản ở các quốc gia khác.

ng 9

Hiện có hơn 50 triệu người có nguồn gốc Trung Quốc sống ở các quốc gia khác, nhưng chỉ có 2,6 triệu người gốc Nhật sống ở nước ngoài.

Giống như những người nhập cư ở khắp mọi nơi, người Nhật rời quê hương để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn cho gia đình của họ. Phần lớn người nhập cư này rời Nhật Bản trong khoảng năm 1868 ~ 1912.

ng 8

Có nhiều lý do để giải thích cho sự kiện này, nhưng lý do thuyết phục nhất được đưa ra vẫn là do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ 2.

Mặc dù có nhiều thách thức lớn, nhưng cộng đồng người Nhật Bản đã duy trì và vượt dậy để xây dựng thiện chí về người Nhật ở nước ngoài trong những năm qua (ví dụ: ở Việt Nam lễ hội văn hóa và tình hữu nghị Nhật Bản được tổ chức hằng năm nhằm tăng thêm sự gắn kết của hai quốc gia).

6 quốc gia có số lượng Nhật kiều lớn nhất:

Brazil ~ 1.500.000 người

Nhật Bản và Brazil có một lịch sử lâu dài về giao lưu văn hóa và kinh tế. Hiện nay, Brazil có cộng đồng Nhật kiều lớn nhất trên thế giới với gần 1.500.000 người Brazil.

n 7

Ngoài ra cũng có rất nhiều người Brazil sống ở Nhật Bản. Trên thực tế, Brazil đại diện cho các nhóm người nước ngoài lớn nhất (ngoài châu Á) ở Nhật Bản (312.582 người).

Xuất nhập cảnh Nhật Bản với Brazil bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ 20. Lúc đầu, người nhập cư Nhật Bản phải chấp nhận các công việc nông sản với số tiền lương ít ỏi. Nhưng với sự quyết tâm và ý chí của người Nhật, họ đã cải thiện cuộc sống ngày càng tốt lên tại Brazil.

Trong những năm gần đây, văn hóa Nhật Bản là cực kỳ phổ biến ở Brazil. Mỗi năm, có hàng chục lễ hội Nhật Bản tổ chức trên khắp Brazil (ví dụ như lễ hội Bon ở São Paulo).

ng 6

Bên cạnh đó, văn hóa Brazil cũng không kém phần nổi tiếng ở Nhật Bản. Như lễ hội Asakusa Samba Carnival là một trong những lễ hội mùa hè lớn nhất của Tokyo.

Mỹ ~ 1.204.205 người

Khoảng 1/3 dân số ở Hawaii xác định họ mang trong mình những điều liên quan tới Nhật Bản. Thực sự, văn hóa Nhật đã có một ảnh hưởng lớn ở Hawaii. Như thực phẩm, lễ hội và phong tục Nhật rất dễ được bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày ở Hawaii.

ng 5

Văn hóa Hawaii và Nhật Bản đã hợp nhất với nhau theo những cách thú vị. Spam musubi là một thực phẩm Hawaii mà sử dụng một thành phần phổ biến tại địa phương và được chuẩn bị như một onigiri (cơm nắm Nhật Bản).

Ngoài ra còn có các cộng đồng Nhật kiều lớn tại California, Washington hay Oregon.

ng4

Philippines ~ 120.000 người

ng3

Philippines là nước đầu tiên trên thế giới cho phép người nhập cư từ Nhật Bản (vào thế kỷ thứ 12). Nhiều người thuộc Công giáo Nhật Bản đã bỏ trốn sang Philippines trong thế kỷ 17 để tránh sự đàn áp tôn giáo.

Vương quốc Anh ~ 100.000 người ở Anh

Ngay từ năm 1867, sinh viên Nhật Bản đã theo học và nghiên cứu tại Đại học Cambridge và Oxford của Anh. Nhiều người Nhật Bản nhập cư vào Anh vì lý do nghiên cứu khoa học hoặc vì kinh doanh.

ng2

Có nhiều lễ hội văn hóa và tình hữu nghị Nhật Bản được tổ chức hàng năm tại London (ví dụ: London-Japan Matsuri).

Peru ~ 90.000 người ở Peru

ng1

Peru là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập mối quan hệ với Nhật Bản. Đây cũng là nước Nam Mỹ đầu tiên cho phép người nhập cư Nhật Bản (1899).

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng cộng đồng Nhật kiều đã vượt qua và phát triển nhanh chóng trên đất nước Peru xa lạ. Alberto Fujimori là con trai của một người nhập cư Nhật Bản đến Peru. Ông từng là người gây tranh cãi lớn trên Peru nững năm 1990-2000.

Canada ~ 81.300 người

ng

Xuất nhập cảnh Nhật Bản đến Canada được tập trung vào các bờ biển phía Tây (chủ yếu là Vancouver).

Một số lớn những người thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba của Nhật Bản-Canada đã kết hôn với những người có 2 dòng máu Nhật Bản-Canada. Canada là một quốc gia đa văn hóa và đang chấp nhận hôn nhân quốc tế.

Theo Samurai Tour

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: