Tin tức nóng: Cơn bão mạnh Trà Mi dự kiến độ bộ vào Nhật Bản vào cuối tuần

Một cơn bão lớn có tên quốc tế là Trami, có sức gió rất mạnh đang tiến về phía Nhật Bản hôm thứ Sáu ngày 28/9. Cơ quan thời tiết cảnh báo cơn bão sẽ kéo qua cả nước mang theo những cơn gió mạnh và mưa to vào cuối tuần này.

Tyamoon Trami, giống như một quả cầu di chuyển với tốc độ tối đa là 162 km mỗi giờ ở gần trung tâm, vị trí hiện tại của nó là ở Thái Bình Dương và đang dần dần tiến về các đảo phía nam của Nhật Bản.

Ảnh: japantoday.com

“Vì nó được dự đoán sẽ đi qua Nhật Bản với tốc độ cao nên chúng tôi đang thúc giục mọi người cần phải thận trọng” trong những ngày tới, Sakiko Nishioka từ cơ quan khí tượng nói với AFP.

Cơn bão sẽ di chuyển dần lên về phía tây bắc, chậm nhưng dự kiến ​​sẽ quay về phía đông, đến rất gần với các đảo Okinawa và Amami vào thứ bảy ngày 29 tháng 9.
“Hãy cảnh giác với những cơn gió mạnh, sóng cao và lượng mưa lớn”, cơ quan này cho biết

Ảnh: tintucnuocnhat.com

Sau khi đổ mưa xối xả trên các đảo xa xôi hẻo lánh, cơn bão được dự báo sẽ tăng tốc và tiếp cận phía tây Nhật Bản vào Chủ nhật (30/9), thậm chí vẫn còn rất mạnh khi nó đổ bộ vào đất liền.

Hình ảnh từ Trạm vũ trụ quốc tế được đăng trên Twitter bởi nhà du hành vũ trụ Alexander Gerst hôm thứ Ba cho thấy con mắt khổng lồ của Trami mà ông miêu tả là “trông như thể ai đó kéo cái phích khổng lồ của hành tinh vậy”.


Ảnh: news.zing.vn


Hai hãng hàng không chính của Nhật Bản JAL và ANA đã bắt đầu hủy bỏ một số chuyến bay nội địa, và hơn 100 chuyến bay giữa họ đến các đảo.

Nếu dự báo là chính xác thì đây sẽ là cơn bão mạnh cuối cùng trong một loạt các sự kiện tự nhiên cực đoan đã tấn công Nhật Bản.

Bởi các phần phía Tây của Nhật Bản vẫn đang phục hồi từ cơn bão Jebi lịch sử và đã cướp đi tính mạng của 11 người đồng thời khiến cho Nhật Bản phải đóng cửa sân bay chính trong khu vực vào đầu tháng Chín. Cụ thể là nó đã khiến cho các hãng hàng không nội địa đã hủy hơn 700 chuyến bay nội địa và quốc tế chủ yếu dự kiến khởi hành và đến các sân bay ở miền tây và miền trung Nhật Bản. Tất cả các hãng hàng không Nippon Airways và Japan Airlines Co đã hủy bỏ 289 chuyến bay và 218 chuyến bay tương ứng.

Đợt mưa kỷ lục chết người cũng ảnh hưởng đến miền tây Nhật Bản hồi đầu năm nay và đất nước này còn hứng chịu qua một trong những mùa hè nóng bỏng nhất.

Cũng trong tháng 9, trận động đất 6,6 độ richter đã làm rung chuyển hòn đảo phía bắc Hokkaido, gây ra lở đất và khiến hơn 40 người chết.

Một năm mà có quá nhiều thảm hoạ mà nước Nhật phải gánh chịu, cầu nguyện cho Nhật Bản được bình an.

Nguồn: japantoday

Neko

Cười mệt nghỉ với biển báo chỉ đường ‘Hãy đi theo em’ chỉ có tại Nhật Bản

Dành 30 giây thanh xuân chỉ để xem cặp gấu nhây thực hiện duy nhất một động tác gây bão.

[Cảnh báo] Hơn 100 du học sinh Việt Nam không được gia hạn Visa, buộc về nước dù mới nhập học năm nay

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: