Xung quanh phát ngôn gây tranh cãi của Luật sư thuộc hạ viện Nhật Bản “Quốc gia này sẽ sụp đổ nếu ai cũng trở thành LGBT”

Nhà làm luật thuộc Hạ viện Nhật Bản vừa bị ném đá dữ dội khi phát ngôn “Quốc gia sẽ sụp đổ nếu mỗi người đều trở thành LGBT”.

Phát biểu của Katsuei Hirasawa, một thành viên kỳ cựu của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, đã được chiếu trên kênh truyền hình quốc gia Nippon News Network. Kèm theo đó là làn sóng phẫn nộ từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Hirasawa đã nói trước công chúng tỉnh Yamanashi rằng “Những phán xét về cộng đồng LGBT sẽ gây ra nhiều vấn đề, nhưng nếu ai cũng trở nên giống họ thì quốc gia này sẽ sụp đổ”.

Ông cũng nói thêm rằng bản thân không chấp nhận việc Shibuya, Tokyo và một số địa phương khác chấp nhận hôn nhân đồng giới. Hiện tại, hôn nhân đồng giới chưa chính thức được cho phép trên toàn nước Nhật.

Hirasawa, cũng giống như đa số các chính trị gia của quốc gia này, đặt nặng vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Theo quan điểm của ông, những cặp đôi đồng tính không có khả năng tạo ra em bé, đó chính là lý do khiến vấn đề này càng thêm trầm trọng. Ông cũng nói thêm rằng nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt em bé cũng bởi thiếu sự quan tâm chăm sóc hỗ trợ các bà mẹ đang làm việc, cũng nhưng xu hướng đặt gánh nặng chăm con hoàn toàn lên người phụ nữ.

Ảnh từ Clip

Năm ngoái, một nhà lập pháp khác của Đảng này, bà Mio Sugita đã bị sa thải sau tuyên bố với báo chí rằng Chính quyền không nên sử dụng tiền thuế vì quyền lợi của LGBT bởi theo quan điểm của bà, các cặp đôi đồng tính thường không đem lại hiệu quả. Hàng nghìn người đã tới biểu tình bên ngoài trụ sở của Đảng Tự do sau sự kiện này.

Vấn đề nhanh chóng được đem ra bàn tán sôi nổi trong cộng đồng Reddit. Đọc những bình luận, ta có thể thấy được các góc nhìn khác nhau từ những vấn đề xã hội của Nhật Bản.

Từ ConfidentFootball

“Không sai nhưng ông này thật ngốc khi nghĩ rằng hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính sẽ biến toàn bộ dân số đang “thẳng” thành gay. Thay vì lo lắng về những chuyện như vậy sao ông ta không nhìn thực tế vào những thành phần giới trẻ rõ ràng là thẳng nhưng không sinh con bởi lẽ họ làm gì đủ tiền để chăm sóc chúng đâu”.

Từ eiderdown

“Thế còn việc quan tâm đến anh chàng Nhật Bản nào đấy vừa mới lấy cô Waifu (nhân vật ảo). Rõ ràng họ cũng đâu thể sinh con”

Từ Love2JarJar

Nhấp vào đây để xem phát ngôn tiếp theo của quý ngài Hirasawa trên Mainichi này

Tạm dịch

“Câu này nói ra trong ngữ cảnh tương quan với vấn đề dân số già và tỷ lệ sinh thấp của Nhật Bản. Tôi vẫn tin rằng chúng ta nên bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBT, tôi không phủ nhận sự tồn tại của họ”.

–> Trả lời: Vậy tại sao đưa ra một tuyên bố vô ích ngay từ đầu làm gì?

Bên dưới bài đăng của Japan Times về sự việc trên cũng có một bình luận rất đáng lưu tâm

“Vui thật đấy, chẳng có comment nào nhận ra lỗi logic trong phát ngôn của chính trị gia này cả ư? Nếu một người song tính cưới người khác giới, vậy thì vẫn có con được bình thường. Tôi không chắc liệu những người chuyển giới có thể làm tương tự không, nhưng tôi nghĩ họ làm được. Nhiều người Nhật thậm chí nhầm lẫn về khái niệm LGBT nữa. Giả dụ một phụ nữ giả giọng nam để lồng tiếng Anime hay một người đàn ông chải chuốt, họ có khi vẫn là dị giới. Tôi không nói rằng phát ngôn này của ông ta là xúc phạm, tuy nhiên liệu một quốc gia có thể sụp đổ theo các cách ông này tưởng tượng, bởi vì một bộ phận thiểu số? Có lẽ ông ta cũng ám chỉ rằng những người thuộc LGBT không đủ năng lực cạnh tranh trong công việc hoặc đe doạ kết cấu xã hội bởi sự khác biệt của họ. Bên cạnh việc cố tình tỏ ra hài hước hay gây chú ý, vị chính trị gia này thật sự muốn nói gì? Tôi chắc rằng ông ta không muốn phô bày sự thiếu hiểu biết về lĩnh vực này đâu nhỉ? Hay là cả cái Đảng Tự do ấy đều là anti LGBT hết khi đã có hai chính trị gia thuộc Đảng này tuyên bố tương tự nhau. Thế còn những người còn lại thì sao?”

Rõ ràng đây chỉ là một phát ngôn vô nghĩa, thậm chí không liên quan để giải thích cho vấn đề tỷ lệ sinh thấp bằng cách đổ mọi tội lỗi lên đầu cộng đồng LGBT. Không chỉ là ngây thơ, phát ngôn còn cho thấy sự thiếu trách nhiệm và trốn tránh nhìn vào trực diện vấn đề của những nhà làm luật.

Nhân tiện, LGBT là một khái niệm liên quan đến gen và sinh học. Chúng ta đều là kết quả của quá trình sinh học ngẫu nhiên, quyết định một số người trong chúng ta là dị giới, một số khác sẽ là dị tính luyến ái. Các gen giống nhau chịu trách nhiệm cho xu hướng tình dục, xu hướng “rung động” trước ai đó khác nhau, do đó tạo ra các xu hướng tình dục khác nhau.

Đã đến lúc nhìn nhận vấn đề LGBT theo đúng bản chất của nó, tránh những màn đánh tráo khái niệm, đánh lạc hướng dư luận để biện minh cho sự phân biệt rõ ràng theo cái cách mà vị chính trị gia này đang làm.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Tham khảo JapantimesReddit

Sachiko

 

Tokyo đã thông qua luật chống phân biệt đối xử với người LGBT!

“Kimi no na wa, LGBT, bạo lực học đường chính thức được đưa vào sách giáo khoa- Cải cách lần này có làm nên chuyện?

Nhật Bản bắt đầu áp dụng thuế tạm biệt dành cho khách du lịch khi xuất cảnh từ tuần sau

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: