Phản ứng dữ dội của dân mạng Nhật Bản sau hành động bị xem là thô lỗ của nữ chính trị gia

Vì muốn giữ ấm tay của mình, Yuriko Koike đã gây ra một cơn “bão” tranh luận trên các trang truyền thông.

Cuộc thi Tokyo Marathon được tổ chức hằng năm vừa được diễn ra, thu hút rất nhiều vận động viên quốc tế. Người thắng cuộc là một vận động viên người Ethiopia, anh Birhanu Legese. Anh đã giành chiến thắng chung cuộc với thành tích 2 tiếng, 4 phút, 48 giây.

Trong số các vị quan chức đang chờ Legese ở vạch đích có Thống đốc Tokyo Yuriko Koike, người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này sau cuộc bầu cử năm 2016. Koike đã dành tặng vận động viên Legese 24 tuổi lời chúc mừng của cô sau khi trao huân chương và bắt tay nhà vô địch. Thế nhưng ngay sau đó, hành động của thống đốc lọt vào tầm quay của Camera và gây ra một cuộc tranh cãi lớn.

Sau khi chụp ảnh với Legese, Koike lùi về sau bục nhường chỗ cho người dẫn chương trình tiến lên để trao vòng nguyệt quế.  Vào thời điểm đó, có lẽ vị thống đốc cảm thấy lạnh (nhiệt độ khi đó khoảng 6 độ C) nên đã cho tay vào túi áo.

Thật không may cho Koike, hành động của cô bị xem như một sự thất lễ lớn theo quan niệm truyền thống Nhật Bản. Ngay cả khi cô không còn là trung tâm của sự chú ý, một số bình luận trên mạng cảm thấy rằng với hành vi này, Koike đã thể hiện thái độ thiếu tôn trọng với Legese.

Một số bình luận phẫn nộ được tìm thấy trên Twitter có thể kể ra ở đây:

“Bỏ tay ra khỏi túi đi chứ”

“Trời lạnh cũng phải ráng chịu đựng”

“Tôi không thông cảm gì với hành vi này. Nếu trời lạnh quá, cô ta nên đeo bao tay”

“Thật không thể tin được”

“Khi đang đứng trên bục tại một buổi trao giải, bạn không được cho tay vào túi. Tất cả học sinh Nhật Bản đều được dạy như thế trước buổi lễ tốt nghiệp bậc tiểu học”

“Hành vi này rõ ràng đã bộc lộ được tính cách thực sự của một con người”

“Làm sao chúng ta có thể kỳ vọng một sự hiếu khách từ người này vào Thế vận hội Olympics sắp tới”

Ảnh Twitter

Một số người còn chỉ ra rằng đằng sau Koike có một cô gái mặc Kimono đang che ô cho cô ta, trong khi đó vận động viên Legese phải đứng ở khu vực không có mái che và bị mưa rơi trúng.

Sau sự cố trên, thống đốc Koike đã đưa ra lời xin lỗi sau khi sự việc được một phóng viên tại sự kiện đề cập đến. Thêm vào đó, thống đốc cũng bày tỏ niềm vui vì Tokyo sẽ trở thành chủ nhà trong Thế vận hội mùa hè sẽ diễn ra vào năm 2020.

Bạn nghĩ hành vi này có thô lỗ và đáng bị lên án?

Tham khảo Soranews24

Sacchan

Ở Nhật, chính trị gia chỉ trễ họp 2 phút, tận 5 tiếng sau cuộc họp mới được bắt đầu lại

Chùm ảnh hài hước: Khi các chính trị gia Nhật Bản Cosplay lồng lộn chỉ để lên sân khấu phát biểu

Chuẩn mực chụp ảnh của chị em Nhật – Tại sao cứ thích chỉnh mặt cho dị dạng thế này?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: