700 du học sinh, trong đó có Việt Nam biến mất tại trường đại học Phúc Lợi Tokyo

Đại học Phúc Lợi Tokyo có 4 cơ sở ở khắp nước Nhật. Một ở Ikebukuro -Tokyo, hai là thành phố Isesaki, tỉnh Gunma, thứ 3 là thành phố Nagoya, và thứ 4 là quận Kita -Tokyo …. Ngôi trường hiện tiếp nhận 5000 sinh viên là du học sinh theo học.

Ảnh: news.tbs.co.jp

Theo tin tức từ JNN, vào tháng 4 năm ngoái, có 2700 sinh viên bao gồm Việt Nam và Nepal nhập học dưới hình thức Nghiên cứu sinh. Tính đến nay, số lượng sinh viên không rõ tung tích hoặc tự ý bỏ học đã lên đến con số gần 700. Tất cả đều là sinh viên thuộc cơ sở quận Kita.

Sau khi bộ giáo dục và cục xuất nhập cảnh thuộc bộ tư pháp Nhật phối hợp cùng những bên có liên quan vào cuộc điều tra, đã phát hiện ra rất nhiều sinh viên trong số này hiện đã hết hạn Visa du học và đang cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Nhật Bản.

Có những trường hợp chỉ đi học được những tháng đầu sau đó biệt tăm. Một du học sinh Mông Cổ khi được hỏi về lý do thôi học cho biết: “Vì chương trình học không giống như mong đợi”.

Thật ra, trên một tấm Poster quảng cáo về trường Phúc Lợi Tokyo, kèm theo dòng chữ:
「お金持ちになる夢につながる」- “Gắn liền với ước mơ làm giàu”.

Dẫn đến tình trạng nhiều du học sinh hiểu nhầm và đăng ký nhập học. Sau đó tiền mất tật mang nên các sinh viên đành bỏ trốn đi kiếm tiền

Ảnh: ホリエモンドットコム

Số lượng sinh viên mất tích quá lớn và chưa từng có tiền lệ, vì vậy Bộ tư pháp và Bộ giáo dục đang  đốc thúc điều tra để tìm ra phương án giải quyết.

Theo JNN News: news.tbs.co.jp

Chee

Vây bắt 14 người Việt Nam tại Hokkaido: Cả hàng xóm cũng sững sờ khi biết có người nước ngoài sinh sống

Nhật Bản bắt người Việt nghi chuyển bất hợp pháp 21 triệu USD về Việt Nam

Điểm danh những YouTuber người Việt truyền cảm hứng cho cộng đồng Fan yêu nước Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: