Đã tìm ra “thầy bói” đoán đúng 100% tên Niên hiệu mới của Nhật Bản hậu Heisei

Niên hiệu Nhật Bản là hệ thống hoá thời kỳ lịch sử.  Tiếng Nhật gọi là “元号”(Gengou).

Mỗi một Thiên Hoàng đều gắn với một Niên hiệu khác nhau. Kéo dài từ lúc lên ngôi đến khi thoái vị hoặc băng hà.

Trong đó, từ năm 8/1/1989 đến 30/4/2019 thuộc về thời đại Heisei (Bình Thành). Trước đó Niên hiệu là Showa (Chiêu Hoà).

Và mới đây, Văn phòng nội các Nhật Bản đã chính thức công bố niên hiệu mới của triều đại Thiên Hoàng Naruhito, thái tử kế vị Thiên Hoàng Akihito đương triều, đó là:

“令和” (REIWA -LỆNH HOÀ)

Và bất ngờ rằng, trong hàng trăm nghìn dự đoán của cư dân mạng về tên Niên hiệu mới, một tài khoản Twitter đã đưa ra lời tiên đoán “trúng phóc”.

 

Trong khi thời điểm @syaaaan_ đăng tải bài Post lại rơi đúng vào ngày Thiên Hoàng Akihito tuyên bố thoái vị 13/7/2016. Cả phán đoán lẫn thời điểm đều trùng hợp đến bất thường. Nhiều người còn bán tín bán nghi cho rằng “thầy bói” này có năng lực xuyên không đến tương lai.
Hiện nay bài Post năm 2016 này đang được lục lại và gây xôn xao cộng đồng mạng Nhật Bản.
Có khi sau sự kiện này, chủ Post sẽ “ăn nên làm ra” nhờ tài bói toán của mình cũng nên.

Nói thêm về Niên hiệu, hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều sử dụng Dương lịch, bên cạnh đó các nước Phật giáo còn có Phật lịch, quốc gia Hồi Giáo có những cách tính ngày riêng. Tuy nhiên, một quốc gia thay đổi niên hiệu và cách tính năm dựa theo Thiên Hoàng trị vì thì đến nay chỉ còn tồn tại ở Nhật Bản.

Ảnh: https://www.facebook.com/sourikantei/

Vậy bạn có biết Niên hiệu được hình thành như thế nào trong lịch sử?

Ngược về thế kỷ thứ 2, đất nước khai sinh ra văn hoá này là Hoàng đế Trung Hoa. Dần dần, bán đảo Triều Tiên cùng các nước lân cận, trong đó có Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng bởi “Niên hiệu”.

Niên hiệu đầu tiên của Nhật Bản là“大化”TAIKA bắt đầu từ năm 645 dưới thời Thiên Hoàng Kotoku. Thế nhưng do một số vấn đề trong Hoàng tộc, việc đặt Niên hiệu gián đoạn đến năm 701. Lúc này Nhật Bản bước vào triều đại“大宝”TAIHOU.
Tiếp diễn đến hơn 1300 năm, tính đến thời đại Heisei đã có 247 Niên hiệu được sử dụng.

Nguyên tắc để tạo nên một Niên hiệu bao gồm 6 điều kiện

1.Từ mang ý nghĩa dễ mường tượng

2. Có 2 chữ Kanji

3. Toàn dân đều viết được

4.Toàn dân đều đọc được

5. Chưa bao giờ được dùng trong lịch sử

6. Không dung tục

Để chọn ra được một Niên hiệu cần rất nhiều thời gian. Trong đó. việc bảo mật là vô cùng cần thiết. Một khi tin tức bị rò rỉ khi chưa chính thức công bố, lập tức chính phủ sẽ thay đổi tên Niên hiệu. Sự việc đó đã từng xảy ra vào thời điểm chuyển giao giữa Showa và Taisho (大正 – ĐẠI CHÍNH), bằng cách nào đó thông tin đã lọt ra bên ngoài trước ngày công bố chính thức. Thế nên chính Phủ buộc lòng đổi lấy Niên hiệu Showa để đặt cho triều đại của Thiên Hoàng Yoshihito.

Ảnh: livestream 

Cùng với việc công bố chính thức tên Niên hiệu令和 – REIWA, sổ sách, giấy tờ hành chính sẽ dần được sửa đổi cho phù hợp với triều đại mới. Kể từ bây giờ, các cơ quan địa phương, chính phủ phải bắt đầu chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành sửa đổi. Vì 00:00 1/5, Niên hiệu mới sẽ chính thức có hiệu lực.

Còn bạn, suy đoán của bạn có giống với những gì được công bố sáng nay?

Kengo Abe 

Sau Heisei, Nhật Bản sẽ chọn niên hiệu nào để đặt cho thời đại mới ?

Anime bị cấm ở Nga vì làm tăng tình trạng tự sát của thanh thiếu niên

Theo thần thoại Nhật Bản, ngày và đêm sẽ biến mất khi không có vị thần này

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: