Tin tức: Người đàn ông bị bắt vì hành vi trộm mèo, lời khai “Tôi muốn nuôi mèo nhưng không có tiền”

Gần đây, truyền thông Nhật đưa tin về một vụ trộm. Một người đàn ông 54 tuổi đã bị bắt vì hành vi trộmmèo đã có chủ tại thành phố Suzuka, tỉnh Mie.

Sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 3.

Dựa vào đoạn phim do Camera chống trộm quay lại được, người đàn ông giả vờ cho mèo ăn, sau đó dùng dây lôi con thú đi. Được biết khu vực đó có hơn 30 con mèo hoang, được chăm sóc bởi một nữ tình nguyện viên.

Theo thông tin điều tra gần đây, nghi phạm đã chịu nhận tội. Anh ta bảo rằng muốn nuôi mèo nhưng lại không có tiền nên mới thực hiện hành vi. Cảnh sát vẫn đang xem xét liệu có bất kỳ hành vi lợi dụng, ngược đãi động vật nào không?

Được biết để nuôi thú cưng ở Nhật, bạn cần rất nhiều thủ tục, không đơn giản như ở Việt Nam. Nuôi mèo ở Nhật dễ hơn nuôi chó, bạn chỉ cần tuân thủ 3 nguyên tắc:

– Luôn để mèo của bạn trong nhà.

– Sử dụng bảng đánh dấu địa chỉ và tên của chủ sở hữu.

– Con mèo của bạn phải được vô trùng.

Giá của một con mèo loại thường ở Nhật khoảng 1500-2000 USD/ con. Riêng những giống mèo ngoại nhập thì giá khá đắt, có thể lên đến 5000 USD/ con.

Tham khảo MSN

Sacchan

1

Bakeneko và Nekomata- Những boss mèo không hề đáng yêu trong quá khứ

Mèo Nhật đã luyện thành phép ẩn thân của Ninja như thế nào?

Lại là chuyện về lũ mèo hoang, bè lũ bất cần nhất thế giới

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: