Nghiệp đoàn JAPO: Cầu nối giữa người lao động Việt và tỉnh Shizuoka

Vừa qua, trang Docomo News đã đưa tin về bước tiến mới của Nghiệp đoàn JAPO tại thành phố Ito, Futo, tỉnh Shizuoka.

Nghiệp đoàn đóng vai trò cung cấp lao động nước ngoài cho các công ty, xí nghiệp ở bán đảo Izu.

Hoạt động đầu tiên của Nghiệp đoàn JAPO là đưa 13 lao động Việt Nam đến làm việc tại 4 công ty kiến trúc thuộc thành phố Ito từ tháng 4 năm nay.

Ông Kobayashi Toshiyuki, chủ tịch nghiệp đoàn đã gặp gỡ chủ tịch thành phố, ông Ono Tatsuya để thảo luận về những kế hoạch trong tương lai.

Trong thời gian tới, Nghiệp đoàn sẽ đưa thêm 30-40 thực tập sinh nam trong độ tuổi từ 18-35 vào 4 công ty kiến trúc nói trên để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động. Trong 3 năm tại Nhật, các thực tập sinh sẽ vừa làm công việc vận chuyển nguyên vật liệu công trình, vừa sinh hoạt tại ký túc xá công ty.

Leader của nhóm thực tập sinh, anh Nguyễn Phi Đặng (グェン・フィ・ダン) chia sẻ: “Tôi sẽ dùng 3 năm này để vừa rèn luyện tay nghề, vừa học hỏi văn hoá Nhật”.

Ảnh: facebook.com

Cùng với quy định mới của Bộ Tư pháp về Visa đặc định, ngành dịch vụ lưu trú cũng sẽ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài với điều kiện thi đậu chứng chỉ liên quan. Đây là tin vui cho ngành du lịch Ito trước tình hình thiếu nhân sự.

Theo dõi tin tức về Nghiệp đoàn Japo tại:

♦FB: https://www.facebook.com/

♦Webite (tiếng Nhật): japo-co.asia

♦Website (tiếng Việt): japo-co.asia/vn/

Nguồn: Nakatani Hideki/Docomo News

Chee

Thực hư chuyện 21 thực tập sinh người Việt bị sa thải bất hợp pháp

Thực tập sinh người Việt được ông chủ Nhật chọn làm người kế nhiệm công ty

Thực tập sinh tại Nhật Bản được phép kéo dài thời gian làm việc lên 5 năm

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: