[Tin nhanh] “Anh hùng ngã ngựa” – Khi nhà vô địch trở thành kẻ trộm cắp

Năm 2005, Tomoyuki Inui khiến toàn thế giới phải ngưỡng mộ với kỹ năng chơi Dead or Alive Ultimate. Năm 33 tuổi, anh ta trở thành tội phạm trộm cắp.

Với cái tên Katuninken, Inui từng đại diện cho Nhật Bản tham dự World Cyber Games diễn ra tại Singapore vào năm 2005. Tại đây anh đã trở thành nhà vô địch thế giới với Game Dead or Alive Ultimate. Tiếp nối thành công này, Inui liên tục thắng tại những giải lớn, bao gồm các giải đấu chính thức do DoA tài trợ vào năm 2014.

Thế nhưng sự nghiệp đỉnh cao này đã đến ngày tàn.

Theo NHK, ANN và TBS, vào tháng 2 vừa qua, Inui bị cáo buộc đập vỡ cửa sổ tầng 1 căn hộ của một bà cụ 84 tuổi ngự tại Tokyo, lấy đi 2,6 triệu Yên tiền mặt trong phòng khách. Số tiền này đã được tìm thấy tại nhà riêng của Inui sau đó.

“Dạo gần đây, các hoạt động chơi game của tôi giảm dần. Tôi phải làm thế để xoay sở tiền kiếm sống” – Theo lời khai của Inui. Không chỉ vụ lần này, trong 3 năm vừa quan, cảnh sát xác định được Inui có tham gia trên 100 vụ trộm.

Theo NHK

Sacchan

Du học ngành Game thủ chuyên nghiệp tại Nhật -Tại sao không?

Cái kết đắng cho anh chàng Game thủ tự cao

Game Thực Tế Ảo Sword Art Online Chính Thức Được Công Bố

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: