Top 10 những mặt tệ nhất thế giới của Nhật Bản

Nhật Bản từ lâu đã trở thành thương hiệu của chất lượng và uy tín trên toàn thế giới. Người Nhật đi đến đâu cũng được ca ngợi về văn hoá ứng xử văn minh. Thế nhưng, ngoài những điều tốt đẹp đó, nước Nhật còn đứng đầu thế giới về một số mặt không mấy tự hào.

Ảnh: TABIZINE

Vậy đâu là những điểm tiêu cực còn tồn đọng ở Nhật Bản cho đến ngày nay? Cùng điểm qua Top 10 nhé.

Và nhớ là 10 điều đó có thể làm bạn sốc đấy!

1.Sử dụng thuốc hoá học nhiều nhiếu thế giới

Ảnh: https://otoriyosegurume0141.com

Có lẽ trong tưởng tượng của chúng ta, Mỹ mới là quốc gia sử dụng phân thuốc hoá học nhiều nhất, tuy nhiên Nhật Bản gấp 5 lần số lượng thuốc hoá học mà nước Mỹ dùng cho nông nghiệp. Tuy nhiên không thể kết luận một sản phẩm nông nghiệp có an toàn hay không chỉ nhờ vào lượng thuốc hoá học đâu nhé.

2.Số người cao tuổi nằm liệt giường cao nhất thế giới

Người dân Nhật Bản có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Thế nhưng bạn có biết, trong số những người cao tuổi ấy, rất nhiều người không còn đi lại được nữa, thậm chí chỉ có thể nằm một chỗ và nhờ đến người thân hoặc nhân viên y tế chăm sóc.

Qua thời gian sống khoẻ mạnh, chạy nhảy, vui chơi, đến một độ tuổi, con người sẽ đến lúc không thể tự di chuyển và hoạt động được nữa. Đây là tình trạng chung của bất kỳ ai không riêng Nhật Bản. Nhưng ở đất nước này, số lượng người cao tuổi nằm liệt giường thì lại tăng cao đột biến.

3.Số lượng bệnh viện tâm thần nhiều nhất thế giới

Ở Nhật có đến 8650 bênh viện, trong đó chiếm 12.6% là bệnh viện tâm thần (1076 toà). Cao hơn mức trung bình của thế giới là 4 lần.

Ảnh: https://otoriyosegurume0141.com

4.Sử dụng nhiều chất phụ gia cho thực phẩm nhất thế giới

Sử dụng chất phụ gia trong công nghiệp thực phẩm không phải là chuyện hiếm. Đến một mức nhất định thì chất phụ gia sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Theo đó, số loại chất phụ gia mà nước Anh sử dụng là 21 loại, ở Đức là 64 loại, ở Mỹ là 130 loại. Và Nhật Bản chứa đến hơn 1500 loại chất phụ gia…

5. Sát sinh thú cưng nhiều nhất thế giới

Đây tiếp tục là một sự thật đáng buồn của Nhật Bản. Việc sát sinh thú cưng có một từ chuyên dụng gọi là 殺処分( Satsushobun).

Việc này nhằm phòng tránh các bệnh có khả năng lây nhiễm từ động vật sang người. Trong đó có cả chó, mèo…. Ngoài ra, nhiều người cao tuổi ở Nhật nuôi thú cưng nhưng lại đột ngột mất khả năng chăm sóc hoặc qua đời, thì thú cưng cũng được đưa vào các trung tâm chăm sóc, nhưng một khi không có người đến nhận thì chúng phải chịu số phận đau lòng thôi.

So sánh với những nước tiên tiến khác,

Đức: 0 con/năm

Anh: 7000 con/năm

Nhật Bản: 300,000 con/năm

Ảnh: https://otoriyosegurume0141.com

Nhìn trên biểu đồ so sánh giữa Nhật Bản và thế giới, ta có thể thấy rõ sự chênh lệch.

Tuy số lượng này ngày càng giảm đi qua từng năm, tuy nhiên vẫn khiến Nhật Bản đứng đầu thế giới về tỷ lệ sát sinh thú cưng.

6. Số lượng người trẻ tự sát nhiều nhất thế giới

Ảnh: https://otoriyosegurume0141.com

Nhìn vào biểu đồ năm 2012 trên đây, theo thứ tự từ trái sang phải, màu hồng là Nhật Bản,  tiếp sau là Hàn Quốc, Canada, Mỹ, Pháp, Đức, Anh và Ý.
Độ tuổi tự sát rơi vào nhóm thanh thiếu niên từ 15 đến 34 tuổi. Và Nhật Bản cũng là quốc gia duy nhất, nơi mà nguyên nhân tự sát chiếm chủ yếu ở độ tuổi này.

7.Lượng thức ăn thừa bị đổ đi nhiều nhất thế giới

Bạn có biết mỗi năm Nhật Bản đổ đi 20,000,000 tấn thức ăn thừa?
Nghĩa là cứ 1 giây thì có 8,600 miếng cơm nắm (Onigiri) được thải ra trên đất nước Nhật.

Không phải tính theo giờ hay ngày mà là GIÂY đấy các bạn!

Mặt khác, dân số nước Mỹ nhiều gấp 2 lần Nhật Bản. Nhưng số lượng thức ăn thừa của Mỹ lại thua Nhật rất nhiều.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do sự mẫn cảm cực đoan của người Nhật về hạn sử dụng của sản phẩm. Một nguyên nhân nữa là do nhiều loại thực phẩm hiện nay được nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó hầu hết 1/3 số lượng đều vị vứt bỏ vì các tiêu chuẩn an toàn.

Thế giới hiện nay có đến 15,000,000 người đang chết đói từng ngày. Sự lãng phí này của Nhật Bản đến khi nào mới chấm dứt?

8.Nồng độ Clo trong nước máy cao nhất thế giới

Bạn từng nghe ở đâu đó rằng, nước máy ở Nhật sạch đến nỗi có thể lấy nước từ vòi và uống trực tiếp?

Khi tôi còn nhỏ, thời ấy Nhật Bản chưa sản xuất nhiều loại nước đóng chai thì ai ai cũng uống nước từ vòi. Không chỉ Nhật Bản mà có 13 quốc gia khác cũng uống trực tiếp từ nước máy.

Ảnh: https://otoriyosegurume0141.com/

Tuy nhiên trong nước máy có các loại vi khuẩn nên nếu không khử trùng bằng Clo thì khó mà đưa vào cơ thể.

Nhưng nếu đưa quá nhiều Clo vào cơ thể thì sẽ dễ mắc các bệnh như ung thư, bệnh ngoài da, ngứa ngáy..

So với nhiều nước trên thế giới hàm lượng Clo trong nước máy của Nhật nhiều hơn gấp 10 lần.

Điều đó lý giải tại sao bạn nghe được rằng nước máy ở Nhật “sạch lắm” là do như vậy đấy.

9.Số lượng các ông chồng không làm việc nhà nhiều nhất thế giới

Nếu ở châu Âu, có đến 30-40% người chồng giúp việc nhà cho vợ. Thì theo quan niệm của người Nhật truyền thống, bếp núc là việc của phụ nữ. Còn các “phu quân” thì sẽ làm thêm giờ đến khuya và cuối tuần nghỉ ngơi để trốn tránh việc nhà. Vì vậy số lượng đàn ông Nhật sẵn sàng giúp việc nhà chỉ có 18%.

10. Sử dụng thực phẩm chuyển Gen nhiều nhất thế giới

Nguyên nhân của hiện tượng này chủ yếu là do việc nhập khẩu quá nhiều thực phẩm chuyển Gen ở Nhật.
Thực phẩm chuyển Gen là thực phẩm ứng dụng công nghệ sinh học thay vì nông nghiệp thuần tuý.

Cũng chính vì vậy mà rất nhiều người thắc mắc rằng liệu các thực phẩm này có an toàn hay không?

Xấu hay tốt, chỉ có thể chờ đến 10 hay 20 năm sau mới biết được kết quả.

Chúng ta vừa điểm qua Top 10 mặt hạn chế nhất của Nhật Bản. Bạn ấn tượng với điểm nào nhất?

Tuy Made in Japan luôn khiến người tiêu dùng yên tâm về chất lượng. Tuy nhiên để khẳng định tất cả những gì thuộc về Nhật Bản đều tốt thì bạn sai rồi !

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: