Hành vi lợi dụng xe ngoại giao của đại diện các Đại sứ quán ở Nhật gây phẫn nộ

Thủ đô Tokyo Nhật Bản là nơi đặt Đại sứ quán của rất nhiều quốc gia. Bên trong các toà Đại sứ, những người đại diện cho công dân các quốc gia đang sinh sống và làm việc.

Dù biết rằng những nhân vật này nắm chức vụ quan trọng, thế nhưng một số người lạm quyền và thực hiện một số hành động khó chấp nhận.

Những hành động này xoay quanh chiếc biển số đặc biệt của những chiếc xe ngoại giao.

Ảnh https://www.fnn.jp/posts/00044915HDK

Cũng giống như Việt Nam, biển số xe ngoại giao ở Nhật được thiết kế đặc biệt để nhìn vào là nhận ra được ngay (như ở Việt Nam là biển số xe có thêm chữ NN, NG, QT…).

Bạn có thể thấy rất nhiều xe hơi mang loại biển số này trên đường phố Tokyo.

Tuy vậy, theo như các sự kiện và khảo sát gần đây, rất nhiều xe mang biển số ngoại giao vi phạm luật giao thông ở Nhật.

Ảnh https://www.fnn.jp/posts/00044915HDK

Hình ảnh trên cho thấy một chiếc xe đậu trái phép bên ngoài cửa hàng Thổ Nhĩ Kỳ mang biển số ngoại giao, cắt ra từ một chương trình ở Nhật.

Ảnh https://www.fnn.jp/posts/00044915HDK

Một người đàn ông bước ra từ cửa hàng và có ý định lên xe, anh ta bị chặn lại hỏi:

Ảnh https://www.fnn.jp/posts/00044915HDK

“Anh đỗ xe như vậy là trái quy định rồi”

“Thì làm sao bây giờ. Đâu có chỗ nào để đổ xe”.

Chuyện gì xảy ra với thái độ biết là sai mà vẫn làm của anh ta vậy?

Hiện tại có khoảng 2000 chiếc xe mang biển số ngoại giao ở Nhật Bản. Cho dù có là xe mang biển ngoại giao cũng không được phép đậu xe trái quy định. Tuy vậy, một số người cố tình phớt lờ và nhất quyết không chịu trả khoản tiền phạt. Theo thống kê, có hơn 3000 vụ tương tự như vậy. Thử làm một phép tính đơn giản, mỗi lần đỗ xe sai quy định bị phạt 15,000 Yên, nhân lên 3000 lần, nước Nhật đã thất thoát một số tiền khổng lồ cho những con người lạm quyền.

Cũng trong thống kê này, số vụ đậu xe trái phép nhiều nhất thuộc về xe ngoại giao của Đại sứ quán Nga, theo sau là Trung Quốc. Chỉ 2 quốc gia này thôi mà đã chiếm hơn 1/2 tổng số vụ.

Là đại diện của cả một quốc gia tại một quốc gia khác, điều này không phải rất đáng xấu hổ sao?

Kengo Abe

Tưởng lịch sự hoá ra phản tác dụng, mặt trái của hậu tố SAMA trong giao tiếp kính ngữ

Tomare- Thông điệp giao thông độc nhất vô nhị trên đường phố Nhật

Người nước ngoài sống tại Nhật: Tại sao tôi có hơn 100 người bạn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn ?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: