Coolbiz – Chiến dịch ăn mặc mát mẻ dành cho dân văn phòng để bảo vệ môi trường

Sau 10 ngày nghỉ liên tục để chúc mừng để chúc mừng Nhật hoàng Naruhito kế vị, chuyển đổi thời đại Heisei thành Reiwa, Nhật Bản bắt đầu chiến dịch tiết kiệm năng lượng đầu tiên có tên Coolbiz.

Mục đích chiến dịch này nhằm đối phó với sự nóng lên toàn cầu. Các nhân viên văn phòng Nhật Bản được khuyến khích không mặc vét, thắt cà vạt và sử dụng điều hoà ở 28 độ để giảm tiêu hao điện năng.

Coolbiz chính thức được bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2019. Trọng tâm của chiến dịch là mặc áo thun polo, mang giày thể thao, hay thậm chí áo sơ mi aloha Hawaii cũng được cho phép thay vì những bộ suit trang trọng như trước kia.

Ảnh Japan Times

Bộ Môi trường đã từng đưa ra sáng kiến này vào năm 2005 và cũng đang thúc đẩy một chiến dịch Cool Share nhằm kêu gọi mọi người cùng nhau ở trong không gian sử dụng chung máy lạnh, bao gồm các cơ sở thương mại và quán cà phê.  Trong khuôn khổ chiến dịch này cũng khuyến khích mọi người trồng cây xanh thay rèm cửa ở nhà riêng để tạo nhiều bóng râm hơn.

Shinji Isobe, người đứng đầu văn phòng hoạch định phong cách sống của Bộ Môi trường cho biết “Mặc dù không bắt buộc, nhưng nếu chúng ta giảm sử dụng điều hòa, chúng ta sẽ có thể giảm lượng khí thải carbon dioxide”.

Được biết các công ty tư nhân như siêu thị và cửa hàng bách hóa đồng ý hỗ trợ chiến dịch bằng cách đưa ra các mẫu thời trang mới phù hợp với mùa hè dành cho dân công sở.

Năm ngoái, mùa hè Nhật Bản đạt nhiệt độ kỷ lục 40 độ C ở nhiều nơi. Bộ cũng kêu gọi các doanh nghiệp cho phép nhân viên được tiếp tục mặc trang phục thoải mái vào những ngày ấm áp của tháng 10 sau khi chiến dịch Coolbiz kết thúc.

Tham khảo Japan Times

Sacchan

[Góc chia sẻ] Cuộc sống du học tại vùng đất “Nhắm mắt thấy mùa hè”

Xu hướng đồ bơi ngày càng kín của các quý cô Nhật Bản mùa hè 2018 – Có ai chưa nạp Vitamin Sea mùa hè này?

Tuyết rơi mùa hè là có thật, không tin đến Hokkaido mà xem

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: