Tin nhanh: Người đàn ông trung niên đâm hàng loạt 17 trẻ em tiểu học đang xếp hàng đợi xe buýt

Vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày 28/5 tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa.

Nghi phạm đã tấn công vào các em học sinh tiểu học và người lớn đang xếp hàng tại bến xe buýt trước ga Noborito.

Số nạn nhân được xác định là 19 người. Bao gồm 17 em nhỏ và 2 người lớn. Hiện cảnh sát đã thông báo chính thức về số tử vong cho đến thời điểm hiện tại, trong đó có 1 học sinh lớp 6 học tại thành phố Tama, Tokyo, và một cán bộ ngoại giao 39 tuổi làm việc tại quận Setagaya, Tokyo.

Ngoài ra còn có 3 em bị đâm vào cổ đến nay tình hình vẫn chưa tiến triển. Được biết, các em nhỏ đang đợi xe buýt của trường đến đón và 2 người lớn kia có khả năng là phụ huynh của 2 trong số đó.

Nghi phạm sau khi gây án đã dùng dao cắt cổ tự vẫn. Cảnh sát tìm thấy trong balo của hắn 4 con dao.

Bước đầu xác định nghi phạm ở độ tuổi 50 sinh sống tại quận Asaoku, thành phố Kawasaki. Động cơ giết người của tên này vẫn đang được điều tra làm rõ.

Dẫu sao, cầu mong cho tính mạng của 17 nạn nhân còn lại sẽ bình an, vô sự.

Nguồn tham khảo: ANN News

Chee 

Yêu Nhện giết người bằng tình dược trong kho tàng Yokai xứ Phù Tang

7 vụ giết người và tự sát bí ẩn từng gây chấn động Nhật Bản nhưng đến nay vẫn chưa tìm được lời giải

Chặt tai và mũi làm chiến lợi phẩm, giết người thử gươm – Những bí mật lịch sử Nhật Bản mà đến người Nhật còn không biết

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: