Tin nhanh: Một thực tập sinh Việt Nam thiệt mạng trong vụ hoả hoạn tại nhà máy sợi ở Nhật Bản

Ngày 20/6, tại một nhà máy sợi thuộc thị trấn Eiheiji, tỉnh Fukui đã xảy ra hoả hoạn khiến 4 công nhân thiệt mạng. Trong số 4 nạn nhân được tìm thấy, cảnh sát xác định có 1 thực tập sinh Việt Nam độ tuổi 20. 

Ảnh: NHK 

Cụ thể, lúc 2 giờ chiều ngày 20/6, người dân sống xung quanh nhà máy dệt may Toyoshima Seni bất ngờ thấy khói bốc lên nghi ngút. Đám cháy toả ra từ 3 toà nhà bằng gỗ và toà nhà văn phòng 3 tầng, khiến tổng cộng 4 toà nhà cháy rụi.

Sau 7 giờ liên tục nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt, cảnh sát và lực lượng cứu hoả bắt đầu tìm kiếm các nạn nhân. Vụ hoả hoạn nghiêm trọng khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương nhẹ.

Vào cuộc điều tra những công nhân không thể liên lạc được sau đám cháy, cảnh sát kết luận 4 nạn nhân ở độ tuổi từ 20 đến 50. Đặc biệt sau khi phối hợp với nghiệp đoàn quản lý thực tập sinh, cảnh sát đã xác định được trong số 4 nạn nhân xấu số, có 1 nữ thực tập sinh người Việt.

Về phía lãnh đạo Việt Nam cho biết, đã xác định được danh tính của cô gái. Tên thật là Phan Nhung, sinh năm 1998 tại Nghệ An. Sau khi nhận được hung tin, gia đình Nhung hết sức đau buồn. Ngày 21/6 anh rể của Nhung đã tiến hành các thủ tục Visa để sang Nhật đón thi thể của em về.

Ảnh: fukuishimbun.co.jp
Ngày 23/6, nhiều người dân đã đến đặt hoa trước hiện trường xảy ra hoả hoạn để tưởng nhớ 4 nạn nhân.

Tiếc thương cho một người con, chưa kịp hoàn thành ước mơ lại phải ra đi nơi xứ lạ.
Giờ này, chỉ biết cầu mong sao cảnh sát nhanh chóng kết thúc điều tra để trả lại thi thể người đã mất về lại quê nhà.

Theo NHK 

Chee

Thực tập sinh “kêu trời” vì điều kiện lao động tồi tệ ở Nhật, lời khuyên của người Nhật, xin đừng bỏ trốn

Thực tập sinh người Việt được ông chủ Nhật chọn làm người kế nhiệm công ty

70 người Việt Nam bị lừa đóng hơn 200 triệu đồng để du học Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: