703 thí sinh tham dự kỳ thi năng lực tiếng Việt duy nhất tại Nhật năm 2019

Ngày 23/6 vừa qua, tại Tokyo đã diễn ra kỳ thi năng lực tiếng Việt (実用ベトナム語技能検定試験(ViLT). Đây là lần thứ 3 kỳ thi được tổ chức sau 2 năm 2017, 2018.

Ảnh: www.jtag.or.jp

Năm nay, các thí sinh từ nhiều vùng xa xôi như Hokkaido và Okinawa cũng tập trung về Tokyo để tham gia kỳ thi. Độ tuổi của thí sinh vô cùng đa dạng, từ 12 -83 tuổi. Tất cả có 703 người tham dự. Trong khi năm 2017 chỉ có 379 thí sinh, thì năm nay con số đó đã tăng lên gấp 2 lần.

Thí sinh tham dự không chỉ mang quốc tịch Nhật Bản mà còn đến từ nhiều quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc…

Mục đích của kỳ thi là từng bước chuẩn hoá, truyền bá rộng rãi tiếng Việt và giúp người học vận dụng được những kiến thức đã tích luỹ.

Ảnh: vol.189 ベトナム語検定

Kỳ thi chỉ dành cho đối tượng không sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ. Bao gồm 7 cấp bậc, trong đó cấp 1 là cấp cao nhất. Rất tiếc kỳ thi năm nay không có thí sinh dự thi cấp 1.

Ảnh: VOV 

Theo nhận định, số lượng người học tiếng Việt tại Nhật sẽ ngày càng tăng lên, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người Nhật nói riêng và người học tiếng Việt nói chung.
Kỳ thi năng lực tiếng Việt lần 4 dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2020.

Theo Viet-jo 

Chee

Cơn “sốt” học tiếng Việt nở rộ ở Nhật Bản

Suboi bất ngờ “bắn”rap tiếng Việt trong bài hát mới nhất của Diva Nhật Bản

Nguồn gốc tiếng Nhật mà ngay cả người Nhật cũng không đọc được

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: