Bi hài chuyện mua vé Olympic 2020: Người “trúng” được vé chưa chắc đã vui

Vé xem các trận đấu trong khuôn khổ Olympic 2020 đã được mở bán từ 10/5, và kết thúc vào 23:59 ngày 28/5 đối với công dân đang sống trên lãnh thổ Nhật Bản.

Mặc dù còn hơn 1 năm nữa, đại hội thể thao lớn nhất hành tinh mới khai mạc, thế nhưng sức nóng của nó thì đã lan toả khắp Nhật Bản từ 3 năm trở lại đây.
Tuy nhiên, không phải chỉ cần bỏ tiền ra là mua được, vì vé bán theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.

Ảnh: チケット情報館

Ngày 20/6, kết quả “trúng” vé đã được công bố rộng rãi. Ngay hôm đó, trang bán vé của uỷ ban Olympic ghi nhận 1,000,000 lượt truy cập, nhiều người người phải đợi gần 1 tiếng mới vào xem được kết quả.

Anh Yamamoto (36 tuổi) cho biết: “Sáng lọ mọ dậy xem trận bóng đá nữ World Cup thì tranh thủ mở điện thoại ra check. Ai ngờ trúng được vé xem bóng bàn đơn nữ trận bán kết. Tôi dự định sẽ đến cùng vợ và 3 con. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trận đấu Olympic, hơn thế nữa lại là bóng bàn. Tôi rất hồi hộp và mong đợi vào năm sau”.

Anh Ishikawa (49 tuổi):”Sáng ngày 20, tôi đã đợi 40 phút mới vào được Website. Đăng ký 60 vé nhưng chẳng trúng được vé nào. Tôi đã hy vọng 1-2% là sẽ trúng, cơ mà… đáng tiếc thay”.

Nam giới (50 tuổi) cho biết, anh đã bị vợ nổi giận vì chỉ trúng 2 vé, trong khi gia đình có 4 người. Tuy nhiên, dù gia đình không thể đi cùng nhau nhưng vẫn tốt hơn là không trúng được vé nào.

Ảnh: https://tokyo2020.org/jp/games/ticket/

Theo quy định mỗi ID chỉ được mua tối đa 30 vé. Người mua được lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt (tại cửa hàng tiện lợi) hay thanh toá qua thẻ VISA, từ nay đến hết 2/7. Vé sẽ lần lượt đến tay người trúng thưởng từ tháng 3/2020.
Giá vé tuỳ thuộc vào từng trận đấu mà có sự chênh lệch. Đợt bán vé tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay và mùa xuân năm 2020. Thế nên, những ai chưa trúng cũng đừng vội từ bỏ hy vọng nhé.

Ngoài ra, trong trường hợp người mua vé gặp vấn đề không thể đi được. Thì có nhượng lại vé trên trang vé chính thức của uỷ ban Olympic. Nghiêm cấm hành vi trục lợi cá nhân, tự ý nâng giá bán lại cho người khác. Vé sẽ được đối chiếu thông tin, để chứng thực chủ sở hữu trước khi mọi người vào sân xem thi đấu.

Tham khảo thêm thông tin vé tại: https://tokyo2020.org/jp/games/ticket/

Chee 

Dự án cá nhân của người Nhật, biến các quốc gia thành nhân vật Anime để chuẩn bị cho Olympics 2020

Muôn kiểu tranh cãi về âm thanh húp mì “sùm sụp” của người Nhật trước thềm Olympic 2020

Biệt danh cho tình nguyện viên Olympic Tokyo chính thức được công bố-cư dân mạng phản ứng bất ngờ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: