Viên cảnh sát Nhật nóng giận, hét vào mặt nghi phạm – Hành động khiến nhiều người

Ga Shibuya, một trong những nhà ga nhộn nhịp nhất nhì Tokyo. Nơi có giao lộ lớn với hơn 2,500 khách bộ hành qua lại mỗi ngày. Vì đây là nơi khá tấp nập nên ít khi xảy ra các vấn nạn xã hội vào ban ngày. Thế nhưng một ngày, người ta nghe thấy tiếng la lớn vọng lại.

Trong đó có một viên cảnh sát đang lớn giọng hét lên.

てめぇ、何したのかわかってんのか!!!

Thằng kia, mày có biết là mày đang làm gì không !!! 

Ảnh: https://grapee.jp/692271

“Đừng nóng nảy!”
Một viên cảnh sát đi chung lên tiếng nhắc nhở. Nhưng viên cảnh sát trẻ không nghe, một mực vẫn nắm chặt tay người đàn ông đối diện.

Tại sao anh ta lại hành động như thế, và người bị nắm tay kia đã phạm phải tội gì?

Nguyên nhân là do người đàn ông đã có hành động thô lỗ với một phụ nữ. Quan trọng hơn là cô gái đang mang thai, bụng khá to và hai người cũng không hề quen biết.

Nhiều ý kiến cho rằng, đã là cảnh sát thì phải luôn tỉnh táo trước mọi tình huống. Hành động của viên cảnh sát đã quá trực quan, để tình cảm xen lẫn lý trí. Tuy nhiên một số khác lập tức vỗ tay cho tinh thần nghĩa hiệp, xem trọng chính nghĩa của anh này.

Gần đây, nhiều tin tức không mấy tốt đẹp về lực lượng cảnh sát Nhật Bản đang lan truyền. Nhiều người nghi ngại liệu lực lượng này còn có thể bảo vệ trị an cho xã hội. Tuy nhiên tấm gương vừa nêu của viên cảnh sát trẻ đã cho thấy không phải tất cả cảnh sát Nhật đều thụ động, nhàn rỗi…

Về phần người phụ nữ mang thai, cầu mong đứa bé và thai phụ đều sẽ bình an vô sự.

Kengo Abe

Cảnh sát Nhật Bản không những giỏi trị an, mà còn là những thiên tài nghệ thuật

Glico Morigana: Bí ẩn vụ án Ác quỷ 21 sắc diện -Từ tống tiền đến một cảnh sát tự thiêu

Cảnh sát bắt giữ gái xinh tầm 20 tuổi trên mạng, hoá ra đã 58 tuổi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: