Du học sinh Việt Nam bị bắt giữ vì mang 360 quả trứng vịt lộn sang Nhật

Bí mật mang theo 360 quả trứng vịt lộn sang Nhật, nữ du học sinh Việt Nam bị cảnh sát bắt giữ. 

Video ghi lại hình ảnh nữ du học sinh bị bắt của ANN News

Nghi phạm Phương Linh (ハック・ティ・フオン・リン) , 23 tuổi vừa sang Nhật vào ngày 13/6.
Cô bị bắt vì tội mang theo thực phẩm trái phép khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Trong đó, cụ thể có 360 quả trứng vịt lộn (khoảng 25 kg), 10kg nem thịt heo sống đựng trong một thùng Carton.

Theo cục kiểm dịch, trong số 10 kg nem đó, đã phát hiện Virus lây lan dịch tả lợn châu Phi.

Khi được phóng viên hỏi về mục đích mang theo thực phẩm sống sang Nhật, nữ du học sinh cho biết:

“Trứng vịt lộn và nem là do mẹ mình chuẩn bị để con mang theo khi đi học xa nhà”

Tuy nhiên, với số lượng lớn thực phẩm trái phép nói trên, cảnh sát đang tính đến khả năng nữ du học sinh không chỉ dùng cho bản thân mà còn vì mục đích kinh doanh trục lợi.

Ảnh chụp từ Video của ANN News 

Để nắm rõ các thực phẩm bị cấm hoặc cần kiểm dịch trước khi mang sang Nhật Bản, các bạn tham khảo bài viết dựa trên thông tin chính thức từ Bộ Nông Lâm Thuỷ Sản Nhật Bản- MAFF : https://vn.japo.news/contents/tin-tuc/98356.html

Hãy nhớ rằng mức cao nhất cho hành vi cố tình vi phạm là PHẠT TÙ trên 3 năm, hoặc nhẹ hơn là PHẠT HÀNH CHÍNH dưới 1 triệu Yên!

Nguồn tin: headlines.yahoo.co.jp

Chee

4 Lời khuyên quan trọng cần nhớ khi đối mặt với một trận động đất ở Nhật Bản

[QUAN TRỌNG] Nguy cơ phạt tù đến 3 năm khi mang những món đồ sau sang Nhật để làm quà!

Xuân về trên công viên Kitoushi qua lăng kính của nữ du học sinh Việt Nam

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: