Núi Phú Sĩ – biểu tượng văn hoá của Nhật Bản

Đối với người Nhật, leo núi Phú Sĩ là một nghi lễ của tâm linh. Đối với du khách nước ngoài, núi Phú Sĩ đẹp như cuốn phim quay chậm về chốn bồng lai tiên cảnh.


Ảnh: https://pixabay.com/

Núi Phú Sĩ là một biểu tượng đặc trưng đầy thiêng liêng của Nhật Bản. Với độ cao 3776m cùng tuyết phủ trắng xoá ở đỉnh núi quanh năm, khiến cho bất kỳ ai khi đặt chân đến đây đều mong một lần được ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ (hay tên tiếng Nhật là núi Fuji) thực chất là một ngọn núi lửa lâu năm và vẫn đang còn hoạt động, ngọn núi với đỉnh núi trắng xóa quanh năm là nơi thu hút rất nhiều lượt khách tới thăm quan và khám phá, thậm chí không ít người đã thử chinh phục ngọn núi này. Đối với người dân Nhật Bản, núi Phú Sĩ chính là ngọn núi linh thiêng tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành. Trong ngày đầu năm mới, những ai mơ thấy ngọn núi này là điều vô cùng may mắn.

Fun fact về núi Phú Sĩ:

  • Những người bản xứ tôn sùng núi Phú Sĩ đã lập ra một tổ chức tín ngưỡng gọi là Fujiko.
  • Bất kì người dân Nhật nào cũng muốn được chinh phục ngọn núi Phú Sĩ một lần trong đời.
  • Vào tháng 7 năm 2015, trên núi Phú Sĩ đã phủ sóng wifi miễn phí, giờ đây bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm và hình ảnh ngay khi ở trên núi với gia đình và bạn bè.

Điểm hấp dẫn du khách không chỉ bởi vẻ đẹp hùng vĩ mà núi Phú Sĩ còn thu hút du khách bởi khung cảnh nên thơ xung quanh sườn và chân núi. Trên sườn núi phía Bắc có 5 hồ trải dài từ Đông sang Tây: hồ Yamanaka, hồ Kawaguchi, hồ Sai, hồ Shoji, hồ Motosu. Trong đó, hồ Kawaguchi được nhiều người ghé đến và là điểm du lịch Nhật Bản hút khách nhất bởi mặt hồ phản chiếu hình ảnh ngọn núi Phú Sĩ sừng sững đang soi bóng, đặc biệt vào thời điểm bình minh và hoàng hôn, cảnh đẹp trở nên thơ mộng khó quên.


Ảnh: https://pixabay.com/

Một quyển sách viết về Nhật Bản cho biết, mặc dù từ năm 1707 không còn phun lửa nữa nhưng núi Phú Sĩ vẫn được xem là một trong 77 ngọn núi lửa còn hoạt động. Ở Nhật Bản vẫn còn dấu tích từ 2 lần hoạt động của ngọn núi này. Từ Tokyo những hôm trời quang đãng người ta có thể dễ dàng nhận thấy vệt đỏ giữa lưng chừng trời xanh. Đây là một biểu tượng dân tộc rất đẹp mà người Nhật may mắn có được.

Đỗ Mạnh Tài

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: