Có thật là Kimono phải mặc tận 12 lớp không?

Theo như nhiều người được biết, Kimono là trang phục truyền thống của Nhật Bản.
Trái ngược với cấu tạo lược giản của Yukata, chiếc Kimono với giá trị nhất có tận 12 lớp.

Ảnh http://www.shajiraku.jp/plan/feeling_detail.php?id=43

Để mặc hoàn chỉnh Kimono phải khoác lên mình bao nhiêu là lớp áo. Về cơ bản, chỉ có giai cấp quý tộc mới được mặc chiếc Kimono này. Thế nhưng lý do phải mặc nhiều lớp như vậy vẫn còn là một bí ẩn.

Càng kỳ lạ hơn, dù người ta vẫn nói là 12 lớp, nhưng trên thực tế chỉ có 8 lớp. Tất cả các lớp đều là vải lụa. Lụa Nhật Bản mỏng và nhẹ, chỉ nặng khoảng 1/3 trọng lượng các loại lụa khác, vì vậy Kimono không nặng như tưởng tượng của nhiều người.

Hãy xem các lớp áo trên thực tế nhé.

Ảnh https://discoverjapan-web.com/article/9348

Thế nhưng cũng không thực sự nhẹ, vì chiếc Kimono này có trọng lượng từ 15-20kg.

Nhân tiện bạn không được để lộ chân ngay thời điểm mặc lớp đầu tiên của Kimono. Nhà của người Nhật xưa đa phần là sàn gỗ, do đó sàn rất lạnh vào mùa Thu và mùa Đông. Giấu chân dưới lớp Kimono là một cách để giữ ấm bàn chân, thế nhưng phải đi đứng cẩn thận nếu không muốn té ngã.

Đương nhiên, bạn không thể chạy, càng không thể sải bước lớn.
Sở dĩ mặc nhiều lớp như vậy để giấu đi những đường nét ở ngực và eo. Đồng thời dáng đi của người phụ nữ trong bộ Kimono cồng kềnh là tiêu chuẩn đánh giá sự nữ tính của phụ nữ thời xưa.

Thế nhưng cồng kềnh như thế, lúc đi vệ sinh phải làm sao nhỉ !

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: