Sự khác nhau giữa Geisha và Maiko

Geisha (tiếng Nhật: 芸者 – Nghệ giả, nghĩa đen là “con người của nghệ thuật”). Từ “nghệ giả” được hình thành từ hai chữ gei (藝 nghệ) và sha (者 giả) xuất phát từ phương ngữ Tokyo, được các ngôn ngữ phương Tây tiếp nhận dưới dạng geisha

Họ là người nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện với mọi người khách hàng. Các Geisha được đào tạo trong nhiều năm, được dạy cách chơi các loại nhạc cụ, dạy hát múa, pha trà, tiếp chuyện, hầu rượu.

Maiko là những người kỹ nghệ đang tập sự để trở thành một Geisha, còn trẻ và non nớt kinh nghiệm hơn Geisha, có độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi. Các maiko sẽ được huấn luyện và dìu đắt bởi một Geisha thành thục từ tất cả mọi góc độ ăn uống, đi lại, trang điểm cho đến khi cuối cùng đã tốt nghiệp là một Geisha trong một buổi lễ được gọi là Erikae (“thay cổ áo”).

japan_maiko_geiko_2008_31Bên trái(Maiko), bên phải (Geisha)

Vậy điểm khác nhau giữa Geisha và Maiko là gì?

1. Kiểu tóc

Các Maiko bắt buộc phải để kiểu tóc nhất định tùy thuộc vào mỗi giai đoạn trong nghề, nhưng đều được quấn bằng tóc thật của các cô và được trang trí bằng trâm hoa rực rỡ hơn, trong khi các Geisha thì được thoải mái tạo kiểu tóc theo sở thích riêng của họ, và thường sử dụng tóc giả.

Các Maiko rất vất vả khi tạo kiểu tóc. Họ phải rất cẩn thận để giữ cho kiểu tóc không bị lộn xộn. Thay vì nằm gối, họ phải nằm ngủ trên một cái bệ đỡ nhỏ gọi là Takamakura để có thể giữ cho kiểu tóc của mình được hoàn hảo sau giấc ngủ.

Maiko thường không trang điểm quanh chân tóc, trong khi Geisha trang điểm đến tận chân tóc bởi vì họ đội tóc giả.

Maiko có 5 kiểu tóc khác nhau, đánh dấu các giai đoạn khác nhau của quá trình thực tập.

2. Kanzashi

hair

Kanzashi là những phụ kiện dành tóc. Maiko thường đeo những phụ kiện tóc phức tạp, rực rỡ như những như những chiếc trâm và lược lớn, và tùy theo mùa thì vật trang trí cũng thay đổi theo. Trong khi đó, Geisha đeo những chiếc trâm và lược nhỏ hơn, đơn giản hơn.

3. Trang điểm

Vì maiko không đội tóc giả, nên họ có chừa lại một đường viền không đánh phấn xung quanh chân tóc. Lông mày của họ được tô màu đỏ hoặc hồng, còn viền mắt được tô màu đỏ hoặc đen. Năm đầu, chỉ có môi dưới của maiko được tô màu đỏ, còn từ năm thứ hai trở đi thì họ tô màu đỏ cả hai môi.

geisha_style

Trong khi đó, vì Geisha đội tóc giả nên họ đánh phấn đến tận chân tóc, lông mày tô màu đỏ, viền mắt được tô màu đen. Cả hai môi của họ được tô màu đỏ tươi.

Cả maiko và Geisha đều đánh phấn trắng, nhưng maiko dùng màu đỏ nhiều hơn trên má và xung quanh mắt.

Các maiko thường trang điểm thật đậm hàng ngày trong khi Geisha lại trang điểm nhã nhặn hơn để thể hiện sự trưởng thành của mình.

4. Trang phục

tumblr_m61xn7c8ut1qbx0tp

4.1. Kimono

Maiko mặc một bộ kimono có màu sắc sặc sỡ gọi là hikizuri với tay áo dài tương tự như của furisode. Trong nhiều trường hợp, tay áo kimono của Maiko dài đến mắt cá chân. Màu sắc, hoa văn và kiểu kimono cũng phụ thuộc vào mùa trong năm.

Ngược lại, Geisha lớn tuổi hơn, mặc những bộ kimono thể hiện sự trưởng thành, ít màu sắc hơn, thường chỉ có một màu với hoa văn nhỏ và tay áo ngắn hơn.

4.2. Obi

downloadBên trái là Maiko, bên phải là Geisha

Chiếc thắt lưng (obi) của Maiko gọi là daraki (thắt thành bản dài phủ qua hông), dài 6-7m, để thõng gần xuống tới mắt cá chân. Điểm cuối của daraki obi là dấu hiệu để mọi người có thể nhận biết Maiko thuộc okiya (nơi ở và học tập của Geisha và Maiko) nào.

Trong khi đó, obi của Geisha ngắn hơn, mỏng hơn và được thắt thành hình vuông.

4.3. Cổ áo

2-minBên trái(Maiko), bên phải(Geisha)

Cổ áo kimono của maiko thường để thấp hơn ở phần gáy, thường có màu đỏ, màu vàng, và màu trắng (hoặc màu kem) với hoa văn trang trí, trong khi cổ áo của Geisha thì hoàn toàn là màu trắng, để cao hơn ở phần gáy.

4.4. Guốc, dép

1Maiko mang okobo đế cao

Maiko thường đi một đôi guốc gỗ rất cao gọi là okobo. Đôi guốc gỗ này không sơn màu. Màu sắc của quai guốc okobo này cũng cho ta biết thời gian thực tập của một maiko. Quai đỏ là dành cho các maiko mới vào nghề, quai vàng là dành cho các maiko sắp hoàn thành kì thực tập. Riêng mùa hè, okobo của maiko sẽ sơn màu đen.

Ngược lại, Geisha đi dép có đế phẳng zori khi ra ngoài, còn khi ở nhà chỉ đi tabi (tất chân có sẻ ngón màu trắng). Vào lúc thời tiết khắc nghiệt, Geisha sẽ đi một đôi guốc bằng gỗ, được gọi là geta nhưng thấp hơn okobo.

Bây giờ các bạn đã phân biệt được Geisha và Maiko chưa? Hãy cùng vn.japo.news tìm hiểu từng chút một về Nhật Bản nhé.

Để tìm hiểu rõ hơn mời các bạn xem thêm video sau:

Có nhiều nhầm lẫn, đặc biệt ở bên ngoài Nhật Bản, về bản chất của nghề Geisha, nhiều người coi đây là một hình thức mại dâm bị bóp méo. Mặc dù nhiệm vụ của Geisha thường bao gồm cả tán tỉnh và đùa cợt khêu gợi nhưng họ không bao giờ có quan hệ tình dục với khách hàng.

Geisha và Maiko là một những người nghệ sĩ văn hoá lành mạnh, cao cấp, hoàn toàn không có hành vi bán dâm, dung tục, rẻ tiền, tức là chỉ“mãi nghệ, không mãi dâm”. Một số Geisha có thể quyết định quan hệ với một trong những nhà bảo trợ hoặc khách quen của mình, nhưng đó là khi họ không làm việc với tư cách của một Geisha.

Chisai Yuki

1

Tìm hiểu về Maiko & Geisha

Những điều cần nhớ khi du lịch Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: