Trò may rủi không hề phạm pháp

Những ngày đầu năm mới, hầu hết các gia đình và từng cá nhân đều muốn biết xem liệu rằng năm nay mình có gặp may mắn hay không.
Để thử vận may thì tại Việt Nam mọi người thường rủ nhau đi xem bói, đi chùa xin xăm hoặc chơi những trò đỏ đen để lấy hên.

Nhưng tại một đất nước hiện đại, phát triển như Nhật Bản thì không có những trò đỏ đen để thử vận may như thế mà thay vào đó là mọi người sẽ đổ xô nhau mua những chiếc túi may mắn (Fukubukuro).

  • a
  • b
  • c

Các bạn đã từng nghe qua cụm từ này chưa?
Fukubukuro có nghĩa là chiếc túi may mắn.
Fuku = Happy (May mắn), Bukuro = Bag (Chiếc túi)
Điều đặc biệt ở đây là người mua sẽ không biết được bên trong những chiếc túi đó là sản phẩm có giá trị như thế nào.

Nếu may mắn thì bạn sẽ có thể mua được những chiếc túi chứa nhiều sản phẩm có giá trị gấp 2, gấp 3 lần số tiền bạn đã bỏ ra để mua chiếc túi đó.
Nhưng nếu bạn không may mắn thì sẽ mua được những sản phẩm có giá trị thấp.
Điều này tùy thuộc vào vận may của bạn.

Cũng có trường hợp bạn mua chiếc túi đó trị giá 3.000 yên và bên trong chiếc túi bạn đã mua có những sản phẩm trị giá 6.000~8.000 yên, gấp 2, 3 lần số tiền bạn đã bỏ ra.

d

Chiếc túi có giá trị cao nhất trong năm 2016 lên đến 2 tỷ yên (khoảng 40 tỷ vnd)
Bên trong chiếc túi đó là những vật dụng sử dụng trong trà đạo, toàn bộ được làm bằng vàng, có trọng lượng khoảng 19kg.

Nó không đơn giản chỉ là trọng lượng của sản phẩm mà nó còn là cả một tác phẩm nghệ thuật.
Cho nên nó chỉ có duy nhất một bộ mà thôi.

Chắc hẳn các bạn cũng tò mò muốn biết ai đã may mắn trở thành chủ nhân sở hữu bộ sản phẩm đó đúng không nào?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: