Ở Nhật Bản chen hàng có phải là hành vi phạm tội hay không?
Ở Nhật Bản chen hàng có phải là hành vi phạm tội hay không?
Ở Nhật Bản, việc xếp hàng và chờ đến lượt của mình là điều hiển nhiên ở tất cả mọi nơi.
Tuy nhiên, ngày nay, việc chen ngang hàng dù nói là thói quen của một số người, nhưng Quý vị có biết, thực tế thì rất nhiều người, kể cả người Nhật, không biết rằng việc chen ngang hàng này được coi là một hành vi phạm tội ở Nhật Bản.
Nếu Quý vị đến Nhật Bản, hãy cẩn thận về điều này, vì có những trường hợp đó không chỉ đơn thuần là quy tắc ứng xử nơi công cộng mà còn hơn thế nữa.
Ở Nhật Bản, việc chen ngang hàng là một hành vi phạm tội nhẹ.
Điều 01, khoản 13 của Bộ luật về các tội nhẹ có đoạn như sau:
Người gây rắc rối cho nhiều người ở nơi công cộng dưới các hành vi cực kỳ thô lỗ hoặc gây rối trật tự công cộng bằng lời nói và hành động mang tính bạo lực; chen ngang hoặc làm mất trật tự hàng người đang chờ tàu hoả, tàu điện, xe buýt, tàu thuỷ hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác; hàng người xếp hàng để xem kịch hoặc các sự kiện khác; hàng người xếp hàng để nhận hàng hoá được phân phát; hàng người xếp hàng để mua các loại vé; hàng người xếp hàng được nhận các loại vé.
Để dễ hiểu hơn, tôi xin tóm tắt lại nội dung như sau:
Những người chen ngang hàng trong lúc xếp hàng để lên các phương tiện giao thông như tàu hoả, xe buýt, tàu thuyền; khi đi xem kịch hoặc sự kiện tương tự; khi mua hoặc nhận hàng hoá đều đang phạm tội nhẹ.
Nếu bị cảnh sát phát hiện hành vi này, người vi phạm sẽ bị giam giữ từ 01 đến 30 ngày, hoặc bị phạt từ 1.000 đến 10.000 yên.
Mặc dù đây là mức phạt tương đối nhẹ, nhưng không vi phạm để bị phạt thì vẫn tốt hơn đúng không ạ!
Tuy nhiên, cũng có điểm lạ trong điều luật này.
Luật này quy định cụ thể về giao thông công cộng, về các sự kiện chẳng hạn như kịch, về phân phối hàng hoá, do đó những trường hợp nằm ngoài danh sách này đều không được coi là phạm tội.
Ví dụ: Hành động chen ngang hàng khi xếp hàng ở nhà hàng, quán ăn không phải là hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, nếu hành động thiếu lịch sự như vậy thì chắc chắn sẽ nhận lại sự tức giận từ những người xung quanh, trong cuộc cãi vã người ta sẽ buông lời lăng mạ nhau, lúc đó có thể lại phạm phải những tội khác và gây ra những hậu quả khó lường. Vì vậy suy cho cùng chắc chắn chen hàng là một hành động vô cùng không nên.
Nếu Quý vị nào đang nghĩ rằng việc chen ngang hàng là hành vi không lịch sự và không phù hợp quy tắc ứng xử ở Nhật, không liên quan đến người nước ngoài thì đây là một điều quan trọng đáng lưu ý.
Khi nói không nên làm điều gì đó, lý do không phải vì sẽ bị bắt, mà là chúng ta sẽ không làm những điều khiến người khác thấy khó chịu, đây là nguyên tắc cơ bản ở Nhật Bản.
Bản sắc của người Nhật được nhìn nhận thông qua cách mà họ bảo vệ các điều luật và quy tắc ứng xử.
Tôi rất biết ơn nếu như Quý vị có cách nhìn thiện chí và cảm nhận sâu sắc về điều này.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ