Samurai có được phép giết người không?

Samurai có được phép giết người không?

 

 

Như những hình ảnh được tái hiện mà chúng ta vẫn thường thấy, samurai luôn mang theo kiếm bên mình. Vì luôn mang theo vũ khí có thể giết người, samurai là những người khá đáng sợ. Tuy nhiên, họ được phép giết người một cách hợp pháp.

Dù vậy, không có nghĩa là họ có thể tùy tiện giết bất cứ ai, mà có những quy tắc rõ ràng cần phải tuân thủ.

 

Kirisute Gomen (切捨御免)

Đây là một hình thức giết người hợp pháp chỉ dành riêng cho các samurai.

Ngay cả khi chém, giết người giữa phố, họ cũng không bị kết tội.

Tuy nhiên, không có nghĩa là có thể chém bất cứ ai. Như tôi đã nói ở trên, có những quy định cụ thể về điều này.

 

Vào thời Edo, thời đại hòa bình với nhiều samurai, xã hội có hệ thống giai cấp rõ ràng.

Đứng đầu là samurai, sau đó là nông dân, thợ thủ công và thương nhân.

Dù samurai là tầng lớp cao nhất, nhưng nhiều người lại sống nghèo khổ, trong khi những thương nhân vốn thuộc tầng lớp thấp nhất, lại giàu có.

Điều này khiến một số người bắt đầu xem thường những samurai nghèo.

 

Với những người có hành vi hỗn xược như vậy, trước hết samurai phải cảnh cáo “dừng lại”.

Nếu sau khi bị cảnh cáo mà vẫn tiếp tục xúc phạm, lúc đó samurai có thể chém chết họ mà không bị truy cứu.

Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng rõ ràng, những người cố tình xúc phạm người khác là người có lỗi.

 

Tuy nhiên, việc này phải có nhân chứng chứng minh là người đó đã bị cảnh cáo mà vẫn không dừng lại.

Nếu không có chứng cứ này, samurai sẽ bị kết tội giết người như thường.

Ngược lại, hành động giết người không có lý do chính đáng được gọi là Tsujigiri (辻斬り) – giết người bừa bãi trên đường phố.

Một số samurai, khi sở hữu được thanh kiếm sắc bén, dường như có sự thúc giục của một nguồn sức mạnh vô hình, họ đã không cưỡng lại được sự ham muốn thử kiếm mà thực hiện tsujigiri, chém giết người trên đường phố.

Một số thanh kiếm như vậy được gọi là Youtou (妖刀) tà kiếm, được coi là những thanh kiếm bị nguyền rủa.

Người ta nói rằng bất cứ ai sở hữu thanh kiếm này đều trở nên khát máu và muốn giết người.

Chính vì vậy, ngày nay sự xuất hiện của thanh kiếm này đã hoàn toàn bị cấm.

 

Adauchi (仇討ち) – Báo thù

Đây cũng là một hành động giết người hợp pháp chỉ dành cho samurai.

Khi lãnh chúa, phụ mẫu, huynh đệ hoặc sư phụ của họ bị giết, họ được phép báo thù.

Tuy nhiên, cần phải xin phép chính quyền và được cấp phép “báo thù”.

Ngược lại, nếu người bị giết là người dưới cấp như con cái hay đệ tử, thì không được phép báo thù.

 

Điều đáng kinh ngạc hơn là việc báo thù này được xem như một mối quan hệ cao đẹp, và thậm chí được dân thường ủng hộ.

Có nhiều trường hợp con cái cầm giấy phép báo thù, đi khắp Nhật Bản để tìm kẻ thù và báo thù cho cha mẹ.

Đây là điều mà chúng ta không thể nghĩ đến trong thế giới ngày nay, việc trả thù trong thời hiện đại là không được phép, bất kể lý do là gì.

 

 

Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của nhiều quốc gia, có rất nhiều trường hợp những người nắm quyền đã từng giết người.

Tuy nhiên, việc có những quy tắc rõ ràng như ở Nhật Bản là điều khá hiếm trên thế giới.

 

Ngày nay, cả hai hành động trên đều bị cấm. Nhưng nếu ai đó xúc phạm hay hãm hại người khác, thì cũng sẽ gây ra sự phẫn nộ và phải gánh chịu hậu quả tương tự, chính là bị thù hằn.

Hãy sống tốt, gieo duyên lành mỗi ngày để có gặt được quả ngọt trong tương lai thay vì gieo rắc sự thù oán, Quý vị nhé!

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: