Kim tự tháp, mộ hoàng gia Nhật Bản Sự thật về những lăng mộ hoàng tộc trên thế giới

Kim tự tháp, mộ hoàng gia Nhật Bản

Sự thật về những lăng mộ hoàng tộc trên thế giới

 

 

Nếu nói về ngôi mộ lớn nhất trên thế giới, chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những lăng mộ của hoàng tộc, đúng vậy không thưa Quý vị?

Vậy thì trong số đó, Quý vị đã từng được nghe qua hay biết đến những cái tên nào?

 

Tính đến thời điểm hiện tại, có ba lăng mộ được biết đến là lớn nhất thế giới, mỗi lăng mộ giữ kỷ lục theo một tiêu chí khác nhau như chiều cao, thể tích và diện tích.

Và trong số đó, có một ngôi mộ ở Nhật Bản cũng được xếp vào danh sách này.

Tuy nhiên… tại thời điểm hiện tại, đang có những nghi vấn rằng liệu những công trình này có thực sự là mộ hay không?

 

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về những lăng mộ khổng lồ ấy, và cả những lời đồn liên quan đến Nhật Bản.

 

 

Kim tự tháp Ai Cập

 

 

Nhắc đến điểm du lịch nổi tiếng của Ai Cập, không thể không kể đến kim tự tháp.

Trong số đó, kim tự tháp lớn nhất được cho là của vua Khufu ( Kim tự tháp Kê-ốp ).

Với chiều cao lên đến 146 mét, đây là kim tự tháp cao nhất thế giới.

Kim tự tháp này được xây từ khoảng 3 triệu khối đá lớn, được cắt gọt tỉ mỉ, vận chuyển và xếp chồng lên nhau.

 

Người ta cho rằng những công trình này chính là lăng mộ của các Pharaoh ( hay còn gọi là Pharaông – các vị vua Ai Cập thời cổ đại ), nhưng trên thực tế, chưa từng tìm thấy xác ướp của bất kỳ Pharaoh nào bên trong các kim tự tháp.

 

Đồng thời, kim tự tháp còn có một số điểm trùng hợp kỳ lạ với Nhật Bản.

Phòng chính nằm ở giữa kim tự tháp có chiều cao, cấu trúc hành lang và số bậc cầu thang giống hệt với thần điện cổ đại từng có tại Izumo Taisha – một trong những đền thờ linh thiêng nhất Nhật Bản.

 

Hơn nữa, những nghiên cứu gần đây phát hiện rằng bên dưới kim tự tháp có một công trình ngầm khổng lồ.

Đó là một cấu trúc hình trụ kéo dài sâu xuống lòng đất, sâu tới 648 mét.

 

 

Nếu chỉ là một ngôi mộ, thì liệu có cần tới một công trình như vậy không?

 

Đã có một người từng cực kỳ quan tâm và nghiên cứu sâu về kim tự tháp và đưa ra những lý luận của riêng mình.

Ông chính là Nikola Tesla. Một nhà phát minh thiên tài đã phát minh ra dòng điện xoay chiều giúp truyền tải điện đi xa.

Ông từng cho rằng có thể truyền điện không dây khắp thế giới, và ông đã quan tâm tới kim tự tháp như một “trạm phát điện”.

Theo lý thuyết của ông, kim tự tháp là một nhà máy phát điện lấy năng lượng từ vũ trụ, truyền điện không dây ra một phạm vi rộng lớn.

 

Nếu nghĩ theo hướng này, thì có thể lý giải được việc không tìm thấy xác ướp, và sự tồn tại của cấu trúc ngầm bên dưới cũng trở nên hợp lý hơn.

 

 

Ngôi mộ có diện tích lớn nhất được cho là ở Nhật Bản

 

 

Một ngôi mộ khổng lồ dài 486 mét hiện vẫn tồn tại tại Osaka, Nhật Bản, đó là Lăng mộ Thiên hoàng Nintoku (仁徳天皇陵). Một trong số cổ mộ hoàng tộc Nhật Bản.

Dù được cho là mộ của Thiên hoàng Nintoku, nhưng chính phủ Nhật Bản cương quyết không cho phép khai quật để điều tra.

Vì vậy, không ai biết chắc liệu đây có thực sự là một ngôi mộ hay không.

 

Sau Thế chiến thứ hai, khi Mỹ chiếm đóng Nhật Bản, họ đã dự định xử tử Thiên hoàng vì vai trò của ông trong chiến tranh.

Tuy nhiên, sau khi điều tra Lăng mộ Thiên hoàng Nintoku, quyết định đã thay đổi. Hệ thống đế quốc vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Dù vậy, những gì họ phát hiện được vẫn là một bí ẩn chưa từng được công bố.

 

Thậm chí còn bí ẩn hơn nữa là lịch sử liên quan đến các ngôi mộ cổ này.

Do Nhật Bản thời xưa chưa có chữ viết, vì vậy thông tin về thời cổ đại Nhật Bản chỉ có thể được tìm từ sách Trung Quốc.

Tuy nhiên, có một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản được gọi là “khoảng trống 150 năm”. Trong giai đoạn này, không có bất kỳ ghi chép nào về Nhật Bản được ghi chép trong sách Trung Quốc.

 

Không chỉ thiếu tư liệu, các di tích từ thời kỳ này cũng hoàn toàn không được tìm thấy.

Và ngay sau khoảng trống này, các ngôi mộ cổ khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

Dựa vào những công trình vĩ đại còn tồn tại đến ngày nay mà tôi vừa dẫn chứng như trên, có thể thấy được rằng từng có sự tồn tại của nền văn minh, mà ngày nay chúng ta vẫn chưa tìm ra được.

 

Một điều bí ẩn nữa là hình dáng ngôi mộ hình tròn kết hợp hình vuông, ý nghĩa của thiết kế này đến nay vẫn chưa được làm rõ.

 

Một số người cho rằng, đó chính là hình dạng của bình Mana, một trong các báo vật thiêng liêng trong Kitô giáo.

Có giả thuyết cho rằng một nhân vật trong Kinh Thánh tên là Moses đã mang các bảo vật này đến Nhật Bản, thậm chí có người nói mộ của Chúa Jesus cũng nằm ở Nhật.

 

 

 

Có thể chúng ta ở đây sẽ tin vào những giả thuyết khác nhau, mỗi người sẽ có quan điểm cá nhân riêng.

Tuy nhiên, ngay cả sau nhiều năm nghiên cứu, từ nhiều nhà khoa học, nhà khảo cổ đến từ khắp nơi trên thế giới, vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp về những công trình vĩ đại này.

Theo Quý vị nghĩ liệu mục đích thật sự của những công trình này là gì?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: