Độc lạ “đền thờ xe máy” ở Nhật Bản
Độc lạ “đền thờ xe máy” ở Nhật Bản
Khi muốn khấn xin điều gì đó, người Nhật thường đến đền thờ.
Người theo đạo Phật sẽ đi chùa dâng hương quả, người theo đạo Kitô thì đến nhà thờ cầu nguyện, còn đền thờ ( trong tiếng Nhật gọi là Jinja) là cơ sở tôn giáo của Thần đạo, tức là đạo Shinto, một tôn giáo độc đáo ở Nhật Bản.
So với những tôn giáo khác, Thần đạo có chút khá đặc biệt.
Không có kinh sách, cũng không có đối tượng cụ thể để cầu nguyện. Ai đến cầu nguyện cũng được, rất thoải mái và tự do.
Có lẽ cũng chính vì điều này mà ở Nhật lại xuất hiện những ngôi đền khá đặc biệt. Một trong số đó chính là đền dành cho người đi xe máy.
Nghe khá độc lạ, nhưng những ngôi đền này hoạt động rất nghiêm túc.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những đền thờ này trong nội dung hôm nay Quý vị nhé!
Có khá nhiều đền thờ xe máy ở Nhật Bản
Có tới 44 đền thờ xe máy được xác nhận trên khắp Nhật Bản. Chung quy, về cơ bản vẫn giống như các đền thông thường. Tuy nhiên, nơi đây có nhiều điểm tiện lợi dành riêng cho những ai đến bằng xe máy.
Ví dụ như là quán cà phê.
Sau khi lái xe qua những quãng đường dài trong ngày oi bức, dừng lại nghỉ ngơi tại một nơi mát mẻ, thưởng thức các loại đồ uống, vừa giải khát lại vừa giải nhiệt. Thật sảng khoái Quý vị nhỉ!
Giới trẻ ngày nay thường có xu hướng thường xuyên cập nhật những bức ảnh cá nhân lên mạng xã hội, đặc biệt là ảnh được chụp trong các chuyến du lịch đó đây. Nắm bắt được xu hướng này, tại đền thờ cũng có các điểm để khách tham quan có thể chụp hình.
Còn có cả mô hình người đàn ông đang lái xe máy trông rất ngầu, du khách có thể đưa mặt mình vào vị trí mặt người đàn ông đang để trống trong mô hình và chụp những bức ảnh hài hước.
Mô hình xe máy làm bằng đá
Đôi khi còn có cả những tác phẩm độc đáo hơn, chẳng hạn như mô hình chiếc xe máy làm bằng đá này.
Tôi e rằng người ta đã tốn không ít tiền bạc cũng như công sức để có thể làm nên tác phẩm này.
Quý vị nào nhìn vào bức ảnh mà đoán được mẫu xe thì đúng là chuyên gia về xe máy đấy ạ.
Nếu thấy hứng thú bởi tác phẩm này, Quý vị có thể truy cập vào link sau để tham khảo thêm nhé, tuy nhiên chỉ có chú thích bằng tiếng Nhật thôi ạ.
https://amac.or.jp/home/activity/shrine/
Một số đền thờ còn có dịch vụ thực hiện nghi lễ thanh tẩy ( lễ cầu may ) cho những chiếc xe máy mới.
Nói dễ hiểu hơn thì ở Việt Nam mình gọi là “cúng xe” đấy ạ.
Tất nhiên, để không gây ra tai nạn khi tham gia giao thông còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố như: tuân thủ luật giao thông, tập trung lái xe cẩn thận,… Nếu không thì dù có cúng bái hay cầu nguyện đi chăng nữa cũng không vì thế mà hoàn toàn tránh được tai nạn đâu, nên xin đừng quá lạm dụng các nghi thức này và ỷ lại vào chúng Quý vị nhé!
Nhân tiện tôi xin được chia sẻ thêm, ở Nhật có rất nhiều đền thờ.
Chỉ tính riêng những đền được đăng ký chính thức dưới dạng pháp nhân tôn giáo đã có hơn 86.000 ngôi, nếu tính cả các đền nhỏ thì có thể lên tới hơn 150.000.
Nếu là người từng đến Nhật Bản và cảm thấy ngạc nhiên với số lượng cửa hàng tiện lợi có ở khắp mọi nơi, thì thực chất số lượng đền thờ thậm chí còn nhiều hơn như vậy.
Chính vì số lượng đền thờ quá nhiều, nếu như nơi nào cũng giống như nơi nào, không có hoạt động gì đó đặc biệt thì sẽ khó thu hút người đến thăm viếng.
Nếu lấy ví dụ phân tích thực tế, đền thờ cũng giống như một bệnh viện đa khoa.
Người ta đến đền thờ mang theo đủ kiểu những mong muốn, nguyện vọng, và cầu nguyện những ước muốn đó. Cũng giống như bệnh viện đa khoa là nơi tiếp nhận đủ loại bệnh nhân với các bệnh khác nhau.
Nhưng khi có quá nhiều bệnh viện đa khoa cùng hoạt động, sự cạnh tranh cũng theo đó mà tăng cao. Khi đó những nơi không đủ sức cạnh tranh với các cơ sở khác sẽ thay đổi chiến lược, thường thì họ sẽ chuyên môn hóa, từ bệnh viện đa khoa chuyển sang thành bệnh viện chuyên khoa, như là khoa da liễu, hay là khoa thần kinh chẳng hạn.
Đền thờ cũng vậy, để tồn tại, nhiều nơi đã bắt đầu chuyển hướng sang chuyên môn hóa như một chiến lược sinh tồn.
Từ sau khi sinh sống ở Việt Nam, tôi nhận thấy rằng đây là quốc gia, nơi mà xe máy là phương tiện giao thông rất phổ biến.
Nếu có dịp ghé thăm Nhật Bản và viếng thăm các đền thờ, đặc biệt là đền thờ xe máy, Quý vị có thể mua các sticker (nhãn dán ), hoặc bùa hộ mệnh cho người đi xe máy được bán ngay tại đấy, để làm quà lưu niệm cho bạn bè, người thân. Biết đâu được, đấy sẽ là những món quà thú vị.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ