Mối liên hệ đầy bất ngờ giữa nền văn minh cổ nhất thế giới và Nhật Bản
Mối liên hệ đầy bất ngờ giữa nền văn minh cổ nhất thế giới và Nhật Bản
Một trong những bí ẩn lớn nhất của Nhật Bản chính là nguồn gốc của tiếng Nhật.
Trên thế giới có vô số ngôn ngữ, nhưng đa phần đều bắt nguồn hoặc phát triển từ những ngôn ngữ có họ hàng với nhau.
Riêng tiếng Nhật, dù thừa hưởng hệ thống chữ viết từ Trung Quốc, nhưng bản thân ngôn ngữ này lại không hề giống với bất kỳ ngôn ngữ nào khác, khiến nó trở thành một ngôn ngữ cô lập trong bảng phân loại ngôn ngữ học.
Có lẽ đây chính là lý do khiến rất nhiều người học tiếng Nhật cảm thấy khó khăn.
Cho đến nay, ngôn ngữ duy nhất được cho là có nét tương đồng với tiếng Nhật lại là một ngôn ngữ đã biến mất khỏi lịch sử, đó là tiếng Sumer.
Đây là ngôn ngữ được sử dụng bởi người Sumer, chủ nhân của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại (Mesopotamia), nền văn minh cổ nhất trên thế giới.
Lịch sử về người Sumer ẩn chứa rất nhiều bí ẩn thú vị, và hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá về nền văn minh của họ.
Bí ẩn thứ nhất: Không tìm thấy lăng mộ
Dù các dấu hiệu về sự tồn tại của nền văn minh Sumer vẫn còn đó, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy bất kỳ ngôi mộ nào của họ.
Chúng ta biết họ đã từng sống ở đâu, nhưng dù nghiên cứu và khai quật đến mức nào, mộ phần của họ vẫn hoàn toàn không được tìm thấy.
Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Phải chăng họ đã biến mất hoàn toàn một cách đột ngột?
Bí ẩn thứ hai: Trình độ văn minh vượt thời đại
Có niên đại từ khoảng 5.000 năm trước Công nguyên, tức khoảng 7.000 năm trước. Nhưng kiến thức họ sở hữu lại vô cùng đáng kinh ngạc.
Đầu tiên phải nói đến trình độ thiên văn học cực kỳ phát triển.
Những tấm bia đá thời đó được tìm thấy, trên đó khắc họa các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời. Dường như họ còn hiểu số lượng hành tinh, kích thước, thậm chí màu sắc và thành phần cấu tạo của chúng. Dù đó là thời kỳ rất lâu về trước, chưa có kính viễn vọng, càng chưa có tên lửa.
Người ta cũng cho rằng người Sumer khi ấy cũng đã sở hữu kiến thức phẫu thuật. Cụ thể là họ từng thực hiện mổ não và phẫu thuật bệnh đục thủy tinh thể.
Về hệ thống chính trị, họ có chế độ lưỡng viện và thậm chí đã sở hữu hệ thống bồi thẩm đoàn trong tòa án.
Từ những điều này cho thấy người Sumer có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực.
Điểm kết nối bất ngờ với Nhật Bản
Quay trở lại sự tương đồng giữa tiếng Nhật và tiếng Sumer.
Hiện tại, giới học thuật vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng ngày càng có nhiều học giả chỉ ra những điểm chung giữa hai ngôn ngữ này.
Tuy nhiên “tiếng Nhật” được nói đến ở đây không phải là tiếng Nhật hiện đại mà là chữ viết được sử dụng vào thời Nhật Bản cổ đại, gọi là Jindai Moji (Thần Đại Văn Tự), hệ chữ
đã từng tồn tại ở Nhật Bản từ thời rất xa xưa.
Sự tương đồng trong thần thoại và tín ngưỡng
Nhật Bản theo Thần đạo (Shinto) – một tôn giáo đa thần, coi thiên nhiên là thần linh.
Nếu ở Nhật Bản trước Thế chiến II, Thiên Hoàng từng được xem như một vị thần, thì ở Sumer, Vua cũng được xem ngang hàng với thần.
Nếu trong thần đạo Nhật Bản có Tam chủng Thần khí (Ba báu vật thần linh) thì trong nền văn minh Sumer cũng tồn tại khái niệm tương tự.
Người Sumer rốt cuộc là ai?
Nếu nhìn vào dòng chảy lịch sử, nền văn minh của Sumer quá khác thường, quá vượt thời đại, và việc họ biến mất lại càng bí ẩn hơn.
Họ đã sở hữu tri thức vượt xa mức con người thời đó có thể đạt được, sau đó lại biến mất mà không để lại xương cốt, và có những điểm tương đồng khó giải thích với Nhật Bản cổ đại…
Tôi tự hỏi liệu có khả năng họ chính là tổ tiên của người Nhật không, khi có những điểm tương đồng như thế?
Tuy nhiên, vì không tìm thấy di cốt của người Sumer, nên chúng ta không thể làm xét nghiệm hay xác minh điều này.
Hay biết đâu… Họ không phải con người, mà thực chất là một thế lực bí ẩn đến từ một hành tinh nào khác?
Tác giác: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
