Tìm hiểu về những món đạo cụ được ninja sử dụng

Tìm hiểu về những món đạo cụ được ninja sử dụng

 

 

Trong thời đại ngày nay, do ảnh hưởng từ anime và phim ảnh, ninja thường được tưởng tượng như những siêu anh hùng.

Thậm chí ở Mỹ, từng xảy ra một trường hợp hy hữu, hệ thống cảnh báo khẩn cấp đã được kích hoạt khi có tin “ninja xuất hiện”, và toàn bộ dân cư phải sơ tán khỏi nhà.

 

Nhưng mà thực ra thì…

Họ cũng chỉ là con người thôi, không thể làm những chuyện quá phi lý. Hơn nữa, về bản chất ninja là gián điệp, nên không thể dùng những kỹ thuật đặc biệt hay chiêu thức hoành tráng được.

 

Thật sự rất tiếc đối với những vị trước giờ vẫn “thần tượng hoá” hình tượng ninja, vì có lẽ sẽ gây thất vọng.

Trong nội dung lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu 6 món trang bị mà ninja thực sự từng dùng.

Chúng không có gì quá đặc biệt nên mong Quý vị đừng quá kỳ vọng nhé!

 

 

Món đạo cụ thứ nhất: 打竹 (Uchitake) – Ống tre đánh lửa

Bên trong ống tre gọi là uchitake có chứa đá đánh lửa, thép đánh lửa và tim đèn.

Nghe như một món đồ hữu ích khi mang đi cắm trại ngoài trời, nhưng nếu được sử dụng bởi ninja thì chúng lại có thể trở thành một công cụ nguy hiểm. Bởi lửa được tạo ra từ đạo cụ này có thể dùng để châm thuốc súng hoặc đốt nhà đối phương.

 

 

Món đạo cụ thứ 2: 三尺手拭 (3 shaku tenugui) – Khăn tenugui dài 3 shaku

“Shaku” là đơn vị đo chiều dài của Nhật ngày xưa. Độ dài 3 shaku tính theo đơn vị ngày nay tương đương 90,9 cm.

Đây chỉ là một chiếc khăn vải bình thường, giống khăn mặt hay khăn lau.

Nghe có vẻ chán, nhưng đối với ninja đây lại là một chiếc khăn cực kỳ hữu dụng.

 

Cụ thể, chiếc khăn này có thể dùng làm khăn che mặt, băng bó vết thương, siết cổ kẻ thù, sử dụng thay thế dây thừng, lọc nước bẩn để uống, bọc đá thành vũ khí, hoặc làm ướt rồi quất vào thứ gì đó để tạo ra tiếng động.

 

So với tưởng tượng, với ninja thì đây là món đồ rất đa năng và là một đạo cụ hữu ích.

 

 

Món đạo cụ thứ 3: 石筆 (Ishifude) – Thạch bút

“Thạch bút” hay còn gọi là bút đá, là một loại dụng cụ viết hoặc đánh dấu được làm từ đá trầm tích mềm. Thường có dạng thanh dài, hình trụ tròn hoặc dẹt tuỳ theo mục đích sử dụng.

Để dễ hiểu thì thạch bút có hình dạng và màu sắc giống phấn trắng viết bảng trên các lớp học trong thời hiện đại ngày nay vậy. Và đặc tính cũng tương tự, có thể bôi xóa được sau khi viết.

Ninja có thể dùng thứ này để lại lời nhắn cho đồng đội, người cuối cùng sẽ xóa đi để xóa dấu vết. Cực kỳ phù hợp cho hoạt động gián điệp.

 

 

Món đạo cụ thứ 4: 鈎縄 (Kaginawa) – Dây móc

Cuối cùng cũng có một món đạo cụ thực sự mang phong cách ninja hơn rồi!

Đây là sợi dây gai dài có gắn móc kim loại ở đầu dây.

Tôi nghĩ là Quý vị đã từng thấy qua loại dây này, chúng thường xuất hiện trong những bộ phim hành động.

Kết hợp giữa dây thừng bện bằng sợi gai và đầu móc kim loại, dây này rất hữu ích khi dùng để leo tường, leo cây, quấn lấy vũ khí đối phương, hoặc ném thẳng vào đối thủ như một vũ khí.

 

 

Món đạo cụ thứ 5: 忍薬 (Shinobigusuri) – Thuốc của ninja

Thuốc của ninja ở đây không phải là thuốc được ninja điều chế hay một loại thuốc chuyên dụng đặc biệt nào cả. Đó chỉ là những loại thuốc thông thường và thức ăn được ninja mang theo sử dụng.

Cụ thể như là thuốc cầm máu, thuốc giải độc, thuốc dạ dày và lương thực mang theo phòng hờ trường hợp phải ẩn náu hoặc mai phục trong thời gian dài, không thể ra ngoài.

 

Tuy nhiên, đôi khi cũng có những ninja mang theo thuốc độc để hạ độc đối thủ trong một số trường hợp.

 

 

Món đạo cụ thứ 6: 編笠 (Amigasa) – Nón đan

Amigasa là một loại nón truyền thống của Nhật Bản được làm bằng cách đan các loại cỏ khô, rơm hoặc tre chẻ nhỏ. Nón đan có hình dạng tương tự như nón lá truyền thống của Việt Nam, nên cũng có thể gọi nón đan là “nón lá Nhật Bản”.

Về công dụng, không chỉ để đội, nón đan được đặc biệt thiết kế để có thể che kín mặt, ngoài ra còn có thể dùng để đựng đồ, lót ngồi và làm gối.

 

 

Có thể Quý vị đang thắc mắc rằng sao lại không có kiếm hoặc phi tiêu trong danh sách đạo cụ này, bởi trước giờ phi tiêu được biết là loại ám khí gắn liền với hình ảnh của một ninja.

Thực ra thì ninja thường sẽ chỉ mang theo kiếm và phi tiêu khi dự đoán sẽ xảy ra giao chiến với kẻ địch. Còn bình thường thì 6 món trên mới là trang bị chính.

 

Ngoại trừ thuốc độc ra thì những đạo cụ còn lại mà ninja sử dụng nằm trong danh sách này đều là những món có thể dễ dàng tìm mua được trên phố ngày nay. Vậy mà ninja đã dùng chính những thứ bình thường như vậy để hoàn thành nhiệm vụ mình được giao.

 

Có lẽ vì thực tế của một ninja quá đỗi bình thường, và vì quá “đời thường” nên khi được tái hiện lại trong nghệ thuật nói chung và qua phim ảnh nói riêng, nên người ta đã thêm thắt nhiều chi tiết để hình ảnh ninja được tô đậm hơn và ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: