Bí ẩn về cây trượng cắm trên đỉnh ngọn núi chưa từng có người đặt chân đến tại Nhật Bản
Bí ẩn về cây trượng cắm trên đỉnh ngọn núi chưa từng có người đặt chân đến tại Nhật Bản
Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, dù vậy đây vẫn là ngọn núi mà ngay cả người bình thường cũng có thể leo được.
Vậy đâu mới là ngọn núi hiểm trở nhất ở Nhật Bản?
Một trong những cái tên được nhắc đến là núi Tsurugi (剣岳).
Tương truyền nơi đây, có một cây trượng cổ đại bị cắm thẳng xuống đỉnh núi mặc dù chưa từng có ai leo lên được đỉnh núi này.
Cây trượng đó rốt cuộc là gì?
Hãy cùng khám phá những bí ẩn của lịch sử Nhật Bản trong nội dung lần này!
Núi Tsurugi là một trong những ngọn núi thuộc dãy Alps phía Bắc, một dãy núi ở miền trung Nhật Bản.
Với những vách đá sắc nhọn, dốc đứng hiểm trở và lượng tuyết rơi dày đặc, ngọn núi này được cho là một trong những ngọn núi khó chinh phục nhất ở Nhật Bản.
Trong quá trình leo, tình trạng vách đá sạt lở xảy ra thường xuyên.
Và lần đầu tiên con người được ghi nhận đặt chân lên đỉnh núi này là vào năm 1907.
Được cho rằng chưa từng có ai chinh phục được ngọn núi này trước đó. Nhưng rồi…
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, một cây trượng được tìm thấy trong trạng thái được cắm trên đỉnh núi.
Vậy rốt cuộc ai là người đã đặt chân đến đây và để lại cây trượng này?
Để làm rõ bí ẩn này, người ta tiến hành giám định niên đại, và kết quả cho thấy cây trượng này đã hơn 1.000 năm tuổi.
Điều này đồng nghĩa với việc phải chăng đã có ai đó đã leo lên đỉnh ngọn núi hiểm trở này từ hơn 1.000 năm trước?
Trong thời đại chưa có thiết bị leo núi hiện đại, kết luận được đưa ra là đó là điều hoàn toàn bất khả thi.
Nếu vậy thì tại sao cây trượng lại xuất hiện trên đỉnh núi?
Nhìn vào hình dạng, cây trượng rất giống trượng mà yamabushi – những nhà sư tu hành khổ hạnh trong núi – từng sử dụng.
Tuy nhiên, những nhà sư này chỉ lên núi để tu hành chứ không hướng đến việc chinh phục đỉnh núi. Và họ không có bất kỳ trang bị phù hợp nào để có thể leo lên được một đỉnh núi hiểm trở như vậy.
Vậy rốt cuộc ai là người đã để để cây trượng lại nơi này?
Trước hết, chúng ta hãy nói về ý nghĩa của cây trượng.
Nhật Bản là quốc gia có truyền thống sùng bái thiên nhiên.
Người xưa tin rằng thần linh ngự trong núi. Đặc biệt, đỉnh núi là nơi cực kỳ linh thiêng. Những nơi con người không thể dễ dàng đặt chân tới lại càng thiêng liêng hơn.
Cây trượng có hai ý nghĩa.
Một là nó được dùng để triệu hồi thần linh.
Hai là kết giới, đánh dấu nơi linh thiêng, ngăn cách với thế giới con người.
Nhật Bản là quốc gia có rất nhiều núi lửa.
Mặc dù chỉ chiếm 0,25% diện tích đất liền của thế giới, nhưng lại là nơi tập trung 7% số núi lửa đang hoạt động trên toàn cầu.
Dãy Bắc Alps – nơi núi Tsurugi toạ lạc – cũng có núi lửa. Và từ xa xưa, núi lửa luôn là sức mạnh thiên nhiên khổng lồ khiến con người khiếp sợ.
Nếu cây trượng này được cắm xuống như một kết giới để trấn áp sức mạnh đó, thì ý nghĩa của nó có thể được lý giải.
Thế nhưng dù trải qua vô số nghiên cứu, thì cho đến ngày nay vẫn chưa có đáp án chính xác để giải thích về nguồn gốc sự tồn tại của cây trượng trên đỉnh núi Tsurugi.
Phải chăng đây là bảo vật mà thần linh đã cắm xuống đỉnh núi để bảo vệ Nhật Bản?
Hay là do một thế lực huyền bí nào đó đang âm thầm tồn tại mà cho đến ngày nay, khoa học chưa thể tìm ra được?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
