Cha, mẹ Nhật dạy trẻ cách chi tiêu như thế nào?

Người Nhật quan niệm rằng, “trước khi dạy trẻ cách kiếm tiền, bạn phải dạy chúng cách tiêu tiền”, đó là điều cơ bản nhất mà hầu như tất các bậc phụ huynh đều phải nắm được, nếu như họ muốn dạy cho con cái mình những bài học chi tiêu đầu tiên và có ý nghĩa nhất.

Thông thường, một đứa trẻ Nhật từ 3 đến 5 tuổi sẽ được học tập cách chi tiêu, và bản thân tôi lúc còn bé cũng như thế, nên hôm nay tôi muốn chia sẻ những điều đó đến tất cả mọi người.

 1. Tập cho bé tự mua sắm

Nhiều người cho rằng điều này không cần thiết và phù hợp với một đứa bé, nhưng đó là những suy nghĩ sai lầm.

Bạn cần dạy cho bé cách nấu cơm, thay vì mang cơm đến cho bé, điều này sẽ giúp cho đầu óc của bé sớm “định hình” được nhiều thứ xung quanh mình hơn, cũng như sẽ tự tin vào những quyết định của mình.

 

Ở Nhật có một chương trình truyền hình “bé tập đi chợ”, chương trình này cũng được Việt Nam mua lại bản quyền phát sóng và dường như cũng đã nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi tích cực.

Bạn có thể xem chương trình theo đường link dưới đây:

 2. Tự chi tiêu trong các chuyến đi chơi

Thay vì bạn dẫn con mình đi đến các trung tâm trò chơi và mua vé trò chơi, thức ăn, nước uống…thì sao bạn không cho chúng 1 số tiền nhỏ nhất định, sau đó theo dõi chúng sẽ dùng vào những việc gì?

Nếu như bạn giữ tiền, thì bé nghĩ cần gì cứ đòi hỏi với cha mẹ, điều này vô tình tạo cho bé tính ỷ lại, nhưng khi bạn cho chúng một số tiền 100 yên (khoảng 20 ngàn đồng) và cho phép bé dùng vào việc mình thích, làm như vậy sẽ tập cho bé thói quen chọn lựa những gì thực sự cần thiết và tránh việc chi tiêu lãng phí.

3. Tự quản lý tài sản

Đây là điều mà tôi rất tâm đắc, ngày còn bé tôi được mẹ phát cho 1.000 yên/tháng (khoảng 200 ngàn đồng), ban đầu tôi rất mừng khi nhận được một số tiền lớn như vậy, và đã mua rất nhiều thứ. Tất nhiên, sau đó tôi đã phải kìm chế bản thân và nhìn những bạn bè xung quang mình mua bánh kẹo, đồ chơi.

Việc tự quản lý tài sản giúp cho bé hình thành thói quen làm việc có kế hoạch, tính toán cân đối hợp lý.

 4. Việc nhỏ nhưng ý nghĩ lớn

 Hầu hết mọi người trong chúng ta thường không có thói quen theo dõi chi tiêu của bản thân mình đúng không?

Có một câu nói rằng “bạn sẽ mãi nghèo, nếu không biết mỗi tháng mình có thể kiếm bao nhiêu tiền và tiêu bao nhiêu tiền”.

Vì vậy, người Nhật rất xem trọng việc giáo dục cho trẻ em quản lý và chi tiêu đúng cách, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp cho đất nước và xã hội Nhật Bản thành công như hiện tại.

Ở Việt nam, trẻ em được giáo dục về chi tiêu như thế nào?

Kengo Abe

Trẻ em Nhật tự chi tiêu tiền bạc như người lớn

Người Nhật chi tiêu như thế nào?

Đàn ông có vợ ở Nhật Bản chỉ mang theo tiền lẻ để tiêu xài

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: