Văn hoá “tự sướng” và những điều cần lưu ý ở Nhật Bản

Nhật Bản là một quốc gia khá kỳ lạ so với phần còn lại của thế giới, vì vậy để có thể hiểu, cũng như hoà hợp với con người và xã hội nơi đây, bạn nên biết một số qui tắc cơ bản để tránh làm “phật lòng” những người người dân bản địa khi đặt chân đến đất nước này.

Hôm nay Japo sẽ chia sẻ thông tin đến các bạn một số vấn đề cần lưu ý khi chụp ảnh cùng hoặc “tự sướng” ở đất nước Mặt trời mọc nhé.

1. Vị trí ưu tiên

Trong khi ở nhiều quốc gia khác thường chọn cách sắp xếp theo thứ tự chiều cao để chụp ảnh, còn ở Nhật thì lại khác. Tuy nhiên, họ cũng quan niệm tâm linh trong khi chụp ảnh.

Trường hợp 3 người chụp ảnh cùng nhau sẽ gặp xui xẻo, thì vị trí chính giữa sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, nên người lớn tuổi sẽ đứng ở vị trí này, để gánh vác thay những người còn trẻ tuổi。

Ngoài ra, vị trí chính giữa cũng luôn là trung tâm của mọi sự chú ý và nhận được sự tôn trọng nhất, vậy nên vị trí này ưu tiên cho người lớn tuổi, cấp trên, hoặc khách hàng.

Hoạ cũng có, mà phúc cũng có, không biết khi được chọn vào đây thì nên buồn hay vui nhỉ ?

2. Bảo mật cá nhân

Người Nhật rất nghiêm khắc trong việc sử dụng hình ảnh ở những nơi công cộng, hoặc trên các mạng xã hội…ngay cả những người trong gia đình cũng phải tuân thủ điều này.

Nếu bạn muốn chụp, hay đăng một tấm ảnh có liên quan đến ai, thì tốt nhất hãy hỏi ý kiến của họ và chỉ sử dụng sau khi nhận được sự đồng ý nhé.

Pháp luật Nhật rất xem trọng quyền tự do cá nhân, điển hình là những năm gần đây chính phủ nước này qui định, tất cả những hình ảnh ghi lại trên hệ thống camera giám sát lắp đặt ở những nơi công cộng, bắt buộc phải được che mặt và làm mờ biển số xe…để bảo vệ thông tin cá nhân của mọi người.

Điều này có vẻ hơi trái ngược so với Việt Nam đúng không?

3. Giơ 2 ngón tay hình chữ V

Không ai bảo ai, nhưng dường như điều này đã là “luật bất thành văn” của những tín đồ thuộc “thế giới sống ảo” ở đất nước Mặt trời mọc.

Hầu hết mọi người từ già, trẻ, lớn, bé…khi “tự sướng” đều giơ 2 ngón tay lên tạo hình chữ V, nghiêng đầu về 1 bên và cười.

Ngoài việc tạo duyên dáng cho mỗi bức ảnh, thì hành động này còn mang ý nghĩa ”vui vẻ, hạnh phúc” trong văn hoá của người Nhật.

4. Cấm dùng gậy tự sướng nơi công cộng

Kể từ ngày 19/9/2015 ở tất cả các nhà ga thuộc hệ thống đường sắt Tây Nhật Bản (Nishi Nihon), đã  ban hành lệnh cấm sử dụng gậy tự sướng (Jidoribou) chụp ảnh trong nhà ga, nguyên nhân là để tránh gây ảnh hưởng và nguy hiểm cho những người xung quanh.

Hệ thống đường sắt phía Tây Nhật Bản bao gồm các vùng, Kansai, Chuugoku, Shikoku và Kuyshuu.

Vì vậy, các bạn chú ý không dùng gậy tự sướng ở những nơi này để tránh gặp phiền phức nhé.

Hải Âu

Chụp hình chỉ bằng một cái nháy mắt?

“Bí mật động trời” ít người biết trên các thiết bị công nghệ ở Nhật Bản

Tàu ngầm chụp hình cá cảnh

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: