Samurai đỏ

2064742_201601100080256001452407605c

Trang phục của các Samurai tham gia các trận chiến thường là những bộ áo giáp có màu đen và nhìn không có chút nổi bật.

Bên cạnh đó, vẫn có một số Samurai dùng áo giáp màu đỏ, nhìn thật sự rất nổi bật trong trận chiến.

Đây gọi là Akazonae.

sanadamaru5

Nhưng cớ sao họ lại chọn màu nổi bật như vậy các bạn có biết không?

Nếu nổi bật như thế thì làm cho quân địch càng dễ nhìn thấy hơn và khả năng bị giết càng cao.

Những người đầu tiên mặc những bộ đồ như thế này là quân của Takeda.

Đó là những chiến binh đã dũng cảm trong các trận chiến, phần thưởng là sẽ được sơn màu đỏ lên bộ áo giáp của mình.

Về sau đội quân của Takeda đã đồng nhất hóa trong toàn quần áo giáp màu đỏ.

Quân trang màu đỏ = đội quân tinh nhuệ.

Nâng cao hình ảnh đáng sợ của đội quân này trước mặt quân địch.

Tiếp nối hình ảnh Samurai đỏ này, vào năm 1615 đã có một trận chiến lớn, trong đó quân Sanada-yuki-mura đã dùng loại trang phục này và cuối cùng đã đánh tan được quân địch.

1024px-赤糸威赤桶側二枚胴具足(あかいとおどし_あかおけがわ_にまいどうぐそく)

Phong cách nổi bật hơn ai hết, chiến đấu dũng cảm hơn ai hết.

Đây là trang phục mà bất cứ một Samurai nào cũng thèm khát.

Ở Nhật màu đỏ trở thành biểu tượng hùng dũng của các tướng lĩnh, lãnh chúa ngày xưa.

Các bạn nghĩ sao về hình ảnh các Samurai đỏ này?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: